Cà Mau làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cà Mau làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hữu Việt Tâm

Hữu Việt Tâm

Thứ 3, 13/03/2018 08:37

Thời gian qua, tình hình khô hạn diễn ra phức tạp, nắng nóng kéo dài làm nguy cơ dẫn đến cháy rừng rất cao. Vì vậy, tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng, nhất là tại khu vực vườn Quốc gia U Minh hạ.

Ông Nguyễn Văn Thư, Phó Chi cục trưởng, chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau thông tin, tổng diện tích lâm phần trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 43.000ha. Đến thời điểm này, các phương án phòng chống cháy rừng nhìn chung chính quyền, nhân dân các xã, huyện làm tương đối tốt.

“Tuy nhiên chỉ còn 3 doanh nghiệp đó là công ty Khánh Linh, HTX Vạn Lợi, công ty Trọng Đại làm chậm trễ phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của chi cục. Chúng tôi đã xuống lập biên bản và đồng thời 3 doanh nghiệp nói trên đã cam kết hoàn thành trước 15/3”, ông Thư nói.

Cà Mau làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Một góc rừng tràm U Minh Hạ.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc vườn Quốc gia U Minh Hạ thông tin, vườn Quốc gia có tổng diện tích 8.528ha (gồm xã Khánh An, Khánh Lâm thuộc huyện U Minh và xã Khánh Bình Tây Bắc, Trần Hợi thuộc huyện Trần Văn Thời).

Công tác phòng cháy, chữa cháy được ban Quản lý Vườn Quốc gia U Minh hạ thực hiện rất khẩn trương. Dự kiến, ngày 15/3 sẽ đưa lực lượng xuống địa bàn túc trực 24/24 ở các chòi canh. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm cũng thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân vào rừng khai thác ong, săn thú và bắt cá có thể dẫn đến cháy rừng.

Cà Mau làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng  (Hình 2).

Nắng nóng kéo dài làm kênh rạch tại các lâm phần dần khô cạn.

Bên cạnh đó, ban Quản lý vườn Quốc gia U Minh Hạ triển khai công tác tuyên truyền, vận động hơn 5.000 hộ dân sống trong khu vực rừng tràm, vùng đệm ký cam kết tham gia bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Cà Mau làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng  (Hình 3).

Lực lượng kiểm lâm tổ chức dọn dẹp hệ thống kênh, rạch phòng khi có sự cố xảy ra.

“Diện tích đất lâm nghiệp của gia đình tôi là 5ha. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng. Bà con sống ở đây hồi đó tới giờ nên nhận thức được công tác bảo vệ rừng rất quan trọng. Hàng năm, cứ đến mùa khô thì tất cả công cụ phòng chống cháy rừng luôn có sẵn trong từng hộ dân. Địa phương cũng có xây dựng đội Phòng chống cháy”, anh Nguyễn Văn Tình (đội 3, ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.