Các bệnh lây qua đường tình dục

Các bệnh lây qua đường tình dục

Nhập bài QC

Nhập bài QC

Thứ 2, 23/09/2019 14:50

Trên khắp các diễn đàn chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, những câu hỏi liên quan đến các bệnh lây qua đường tình dục luôn được đặt ra rất nhiều.

Thậm chí, đến thời điểm này có những người còn không hiểu rõ về những căn bệnh nguy hiểm này. Theo thống kê từ Bộ Y tế, tỷ lệ nam giới mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng cao hơn nữ giới, chủ yếu ở nhóm độ tuổi sinh sản với đời sống tình dục quá thoáng, bừa bãi. Đây chính là nguyên nhân mấu chốt dẫn tới tốc độ lây lan chóng mặt trong xã hội hiện đại như ngày nay. Hãy cùng các chuyên gia tìm hiểu rõ hơn qua những thông tin có trong bài viết dưới đây.

Cần biết - Các bệnh lây qua đường tình dục

Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là gì? 

Sexually transmitted diseases – STDs là tên tiếng anh của các bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh hình thành do sự lây lan của các mầm bệnh như vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng từ người này sang người khác qua đường quan hệ tình dục.

Các hành vi tình dục được hiểu bao gồm giao hợp âm đạo, quan hệ bằng hậu môn hoặc bằng miệng. Thống kê cho thấy, trên thế giới đã phát hiện có khoảng 20 bệnh lây qua đường tình dục. Mỗi bệnh sẽ có sự biểu hiện và mức độ ảnh hưởng sức khỏe khác nhau. 

Trong đó, HIV/AIDS là bệnh lây qua đường tình dục cực kỳ nghiêm trọng, đã cướp đi tính mạng của hàng trăm triệu người. Cho đến nay, HIV/AIDS là một trong những bệnh lây qua đường tình dục được ví như “căn bệnh thế kỷ” và chưa có phương pháp điều trị dứt điểm.

Cần biết - Các bệnh lây qua đường tình dục (Hình 2).

Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thường gặp

Đối với tất cả các bệnh lây qua đường tình dục, các chuyên gia có thể liệt kê như sau:

Viêm nhiễm vùng kín 

Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mà mọi người thường gặp nhất là viêm niệu đạo và viêm âm đạo – cả hai bệnh lý đều do nhiễm khuẩn chlamydia hoặc khuẩn lậu, đôi khi do nhiễm cùng lúc cả hai loại khuẩn trên. Biểu hiện ban đầu của bệnh là cảm giác khó chịu, đau, tình trạng chảy máu bất thường vùng kín và nam giới thường có biểu hiện bệnh rõ ràng hơn nữ giới. 

Bệnh giang mai

Bệnh giang mai cũng thuộc nhóm các bệnh lây qua đường tình dục thường gặp. Vào thời đại chưa có kháng sinh, tỉ lệ người mắc giang mai tăng nhanh chóng. Tuy nhiên bệnh này rất dễ điều trị do chủng vi khuẩn gây bệnh không kháng kháng sinh (ngay cả kháng sinh penicillin cũng có tác dụng với bệnh). Bệnh giang mai có khả năng bỏ sót trong quá trình chẩn đoán do rất ít xuất hiện trong một thời gian dài.

Bệnh lậu

Bệnh lậu được gây ra do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae hoặc gonococcus. Bệnh gặp phải ở những người có hành vi quan hệ tình dục không an toàn bằng âm đạo, hậu môn, miệng. Ngoài ra, các loại đồ chơi tình dục cũng có thể là nguyên nhân phát sinh bệnh lậu.

Đối với nam giới, lậu sẽ có triệu chứng như xuất hiện mủ ở dương vật, sưng và đau ở đầu dương vật, tinh hoàn. Ở nữ, bệnh khiến phát dịch bất thường ở âm đạo, đau khi quan hệ tình dục hay tiểu tiện và đi kèm với triệu chứng sốt. Bệnh lậu có thể khiến viêm tinh hoàn, nghiêm trọng hơn là vô sinh nếu không điều trị kịp thời.

Bệnh mụn rộp sinh dục

Các bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất, trong đó phải kể đến mụn rộp sinh dục với triệu chứng là nổi mụn rộp ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp nhiễm bệnh không có bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào. Chỉ khỏang 2% người nhiễm HSV xuất hiện tình trạng nổi mụn rộp vì vậy đa số bệnh nhân không biết là mình mắc bệnh. Đó là lý do tại sao bệnh lây lan nhanh – khoảng 70% người lớn có hoạt động tình dục có nguy cơ nhiễm bệnh.

Bệnh sùi mào gà

Sùi mào gà còn có tên gọi là bệnh mồng gà, mụn cóc sinh dục. Bệnh hình thành các sùi mào gà tại cơ quan sinh dục của hai giới, do một loại virus có tên là HPV (Human papilloma virus) gây ra. Loại bệnh lây qua đường tình dục này hiện chưa có thuốc đặc trị. Người bệnh vì vậy mà có thể sống với căn bệnh này suốt đời. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể dẫn đến ung thư cổ tư cung, âm đạo, hậu môn hay dương vật.

Phòng các bệnh lây qua đường tình dục như thế nào? 

Biết cách phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thường gặp sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hiệu quả.

  • Không quan hệ khi đang say rượu hoặc dùng chất kích thích.
  • Quan hệ tình dục chung thủy một vợ một chồng.
  • Kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ 6 tháng/lần.
  • Sử dụng bao cao su khi quan hệ.
  • Vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ trước và sau quan hệ.

Trên đây là kiến thức về các bệnh lây qua được tình dục phổ biến nhất hiện nay. Và dù đó là căn bệnh nào đi chăng nữa thì chúng cũng luôn tiềm ẩn những nguy hại về sức khỏe tinh thần lẫn tính mạng của con người. Do đó, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu lạ, chúng ta nên đến thăm khám tại các cơ sở uy tín và nhanh chóng có phác đồ điều trị phù hợp.

Hãy nhấc máy và gọi tới số 03.59.56.52.52 hoặc [ Tư vấn trực tuyến ] tại cổng website của phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi để nhận những tư vấn tốt nhất về các bệnh lây qua đường tình dục

Địa chỉ phòng khám: Số 52 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.