Các lò đào tạo trẻ ở châu Âu 2012: Serie A tệ nhất

Các lò đào tạo trẻ ở châu Âu 2012: Serie A tệ nhất

Thứ 5, 24/01/2013 08:37

CIES Football Observatory, Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế của Thụy Sỹ vừa công bố BXH về sử dụng cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Theo đó, Serie A là giải ít trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhất.

ITALIA KEO KIỆT CƠ HỘI CHO CẦU THỦ TRẺ

CIES Football Observatory vừa công bố số liệu về việc sử dụng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trong 31 giải đấu hàng đầu là thành viên của UEFA. Theo đó, trong số 5 giải lớn nhất, Serie A là tệ nhất trong BXH này. Cụ thể, năm 2012 thì chỉ có 7,8% sản phẩm của lò đào tạo trẻ được các CLB sử dụng trong các trận đấu tại Serie A. Để so sánh, con số này ở La Liga là 25,6%. La Liga cũng là giải đấu có nhiều sản phẩm cây nhà lá vườn được sử dụng nhiều nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Bóng đá Quốc tế - Các lò đào tạo trẻ ở châu Âu 2012: Serie A tệ nhất


Xếp sau La Liga là Ligue 1. Trong năm 2012, 21,1% cầu thủ đá ở Ligue 1 được đôn lên từ các lò đào tạo trẻ của CLB. Nếu Premiership năm 2011 còn xếp thứ 2 (chỉ sau La Liga) thì năm ngoái đã tụt xuống thứ 3 khi chỉ còn 17,5%. Cuối cùng, con số này ở Bundesliga là 14,7%. Như vậy, trong số 5 giải hàng đầu châu Âu thì Serie A với 7,8% tụt hẳn lại so với các giải đấu khác. Tuy nhiên, sang năm 2013 thì nhiều khả năng con số này ở Serie A sẽ được cải thiện. Bởi mùa giải năm nay, khi các đội bóng Italia không chịu chi tiền để tăng cường lực lượng thì họ đã phải trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ. Ví dụ như tại Milan, De Sciglio đang chiếm một vị trí chính thức. Còn ở Inter, các sản phẩm cây nhà lá vườn như Benassi cũng gây ấn tượng mạnh khi được cho ra mắt.

Cũng theo CIES Football Observatory thì các thủ môn trẻ trưởng thành từ lò đào tạo là hay được sử dụng nhất. Bằng chứng là trong bản điều tra 31 giải đấu hàng đầu là thành viên của UEFA thì 25,9% thủ thành là sản phẩm từ lò đào tạo của CLB. Xếp sau lần lượt là các cầu thủ chạy cánh (22,5%), tiền vệ tấn công (22,2) và tiền vệ phòng ngự (21,6). Vị trí trung vệ và tiền đạo là thấp nhất khi chỉ có lần lượt là 18,8% và 17,4%. Cuối cùng, CIES Football Observatory chỉ ra Thụy Sỹ là nước tăng trưởng nhiều nhất trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ năm ngoái với +2,6%, xếp sau là Slovakia và Đan Mạch, cùng +2,4%. Trong khi giảm mạnh nhất là Belarus (-10,3%), Slovenia và Nauy (-5,6%).

LA MASIA VẪN LÀ VÔ ĐỐI

Thực tế, việc La Liga dẫn đầu không khiến nhiều người ngạc nhiên. Nên nhớ, Barca có thể tung ra nguyên một đội hình ăn tập tại La Masia từ bé. Trong trận thắng Levante 4-0 ngày 26/11/12, Dani Alves chấn thương phải rời sân từ phút 14. Người được HLV Tito Vilanova tung vào sân là Montoya. Kể từ thời điểm đó, lần đầu tiên trong lịch sử Barca,  cả 11 cầu thủ trên sân đều trưởng thành từ La Masia gồm Valdes, Montoya, Puyol, Pique, Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Messi và Fabregas. Hiện tại, La Masia có tới 15 lớp đào tạo chia làm các độ tuổi khác nhau với hơn 300 cầu thủ trẻ tới từ khắp nơi trên khắp thế giới.

Không một đội bóng nào ở Serie A có thể bì được với La Masia là chuyện dĩ nhiên. Nhưng cả giải đấu xếp thứ 2 trong BXH của CIES Football Observatory là Premiership thì cũng chẳng CLB nào có lò đào tạo sánh được với La Masia. Cần biết, M.U là đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo nhất nhưng cũng chỉ có 4 người là Evans, Scholes, Fletcher, Welbeck. Còn những đại gia như Chelsea, Man City còn không có nổi 1 sản phẩm nào từ lò đào tạo trẻ.

Minh Nhi (Bongdaplus)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.