Cách tìm tuổi xông đất, xông nhà Tết Đinh Dậu 2017 chuẩn nhất

Cách tìm tuổi xông đất, xông nhà Tết Đinh Dậu 2017 chuẩn nhất

Thứ 2, 02/01/2017 14:46

Nguyên tắc tìm người xông đất cả một năm là người đó phải hợp với thiên can, địa chi của năm đó, nếu không tìm được người như vậy thì gia chủ mới tìm người hợp với mình.

Theo quan niệm của nhiều nền văn hóa phương Đông, lễ Tết là một phong tục truyền thống và ngày mùng 1 Tết được xem là ngày đầu tiên đón vận khí của toàn bộ năm mới. Nếu mọi sự trong ngày mùng 1 diễn ra tốt đẹp thì cả năm cũng sẽ thuận lợi. Tục xông đất, xông nhà đầu năm (bắt đầu từ thời điểm qua giao thừa) cũng có ý nghĩa như vậy.

Hiện nay có nhiều cách tìm người xông đất nhưng phổ biến hơn cả là tìm người có tuổi hợp với gia chủ. Tuy nhiên theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn thì mọi chuyện không hẳn như vậy. Bởi nguyên tắc tìm người xông đất cả một năm là người đó phải hợp với thiên can, địa chi của năm đó. Nếu không tìm được người như vậy thì gia chủ mới tìm người hợp với mình.

Gia đình - Cách tìm  tuổi xông đất, xông nhà Tết Đinh Dậu 2017 chuẩn nhất

 Xông đất đầu năm là tục lệ đẹp của người Việt

Dưới đây là cách tìm người xông đất năm Đinh Dậu 2017.

  1. Xét về thiên can: Đinh hợp với Nhâm nên năm nay, những tuổi có can Nhâm là hợp.
  2. Xét về địa chi: Dậu hợp với Thìn (nhị hợp) hoặc Tỵ và Sửu (tam hợp) nên năm nay những người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu là hợp
  3. Xét về cung: Năm Đinh Dậu 2017 thuộc Đông tứ mệnh nên những người thuộc Đông tứ mệnh là hợp
  4. Xét về mệnh: Năm Đinh Dậu 2017 thuộc hành Hỏa nên những người có mệnh Thổ hoặc Mộc là hợp

Từ việc phân tích, đối chiếu, tổng hợp 4 yếu tố trên, gia chủ sẽ tìm người có tuổi hợp để xông đất nhà mình.

Những tuổi hợp xông đất năm Đinh Dậu 2017

- Năm nay, người tuổi Nhâm Thìn (SN 1952, 2012) xông đất là đẹp nhất, đặc biệt là người sinh năm 2012.

- Người tuổi Mậu Thìn (SN 1988), Kỷ Sửu (SN 1949, 2009) cũng rất hợp để xông đất.

- Ngoài ra, gia chủ có thể tìm người sinh vào những năm sau để xông đất: 1940 – Canh Thìn, 1941 – Tân Tỵ, 1942 – Nhâm Ngọ, 1953 – Quý Tỵ, 1961 – Tân Sửu, 1962 – Nhâm Dần, 1964 – Giáp Thìn, 1965 – Ất Tỵ, 1972 – Nhâm Tý, 1973 – Quý Sửu, 1976 – Bính Thìn, 1977 – Đinh Tỵ, 1982 – Nhâm Tuất, 1985 – Ất Sửu, 1992 – Nhâm Thân.

Phạm Thiệu

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.