Cãi nhau với vợ, người đàn ông suýt mất mạng

Thứ 2, 22/12/2025 12:55 GMT+7

Một cơn thịnh nộ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày với vợ đã suýt chút nữa lấy đi sinh mạng của một người đàn ông tại Trung Quốc.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp của ông Trương, sinh sống tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với vợ về những chuyện vặt vãnh trong nhà, ông Trương bất ngờ cảm thấy đau ngực dữ dội và ngã quỵ ngay xuống đất.

Ông Trương lập tức được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy một mạch máu lớn trong cơ thể ông đã bị vỡ do huyết áp tăng đột ngột.

Chia sẻ khi đang nằm điều trị trên giường bệnh, ông Trương vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi không thể diễn tả được, cơn đau thực sự không thể chịu nổi".

Cãi nhau vặt vãnh với vợ, người đàn ông suýt mất mạng - Ảnh 1.

Ông Trương nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ Hao Guoqiang, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Can thiệp và Mạch máu thuộc Bệnh viện Nhân dân Giang Đô ở Dương Châu, cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nguy kịch của bệnh nhân xuất phát từ sự kích động cảm xúc mạnh. "Khi con người tức giận, huyết áp có thể tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Ở trường hợp ông Trương, huyết áp tăng cao nghiêm trọng đã khiến lớp nội mạc của động mạch chủ bị vỡ, dẫn đến nguy cơ chảy máu nội tạng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng", bác sĩ Hao phân tích. Rất may mắn, sau khi được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng của ông Trương hiện đã ổn định.

Cãi nhau vặt vãnh với vợ, người đàn ông suýt mất mạng - Ảnh 2.

Các bác sĩ khuyến cáo những người bị huyết áp cao hạn chế căng thẳng và nóng giận. (Ảnh minh họa)

Từ ca bệnh này, các bác sĩ đưa ra lời cảnh báo về mối liên hệ chặt chẽ giữa huyết áp cao và các bệnh lý nguy hiểm như phình động mạch chủ hoặc vỡ lớp nội mạc động mạch. Đặc biệt, những bệnh nhân cao huyết áp, nhất là người dễ nóng giận trong thời điểm giao mùa thu và mùa đông, cần hết sức thận trọng.

Ngoài việc tuân thủ uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, người bệnh được khuyến cáo tránh vận động gắng sức, duy trì lối sống lành mạnh và quan trọng nhất là giữ tâm lý ổn định, hạn chế căng thẳng và cảm xúc tiêu cực để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ.

Quốc Tiệp (theo Global Times, Sohu)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.