Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025.
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, gồm 5 chương, 28 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và bổ sung những quy định mới theo yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại họp báo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật nhằm phòng, chống hoạt động thu thập, đánh cắp bí mật Nhà nước, phòng ngừa lộ, mất bí mật Nhà nước khi ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và có căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Trong đó, tại Điều 5 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025 đã bổ sung quy định nghiêm cấm đối với các hành vi: "xác định bí mật Nhà nước đối với thông tin không thuộc danh mục bí mật Nhà nước" và "sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước".

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu các dự án Luật tại họp báo (Ảnh: Trần Vương).
Luật bổ sung quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước đối với dự thảo văn bản chứa nội dung bí mật Nhà nước. Đây là quy định mới so với Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 nhằm bảo vệ toàn diện bí mật Nhà nước (cả văn bản dự thảo và văn bản được ký, ban hành chính thức).
Đồng thời bổ sung quy định giao Chính phủ quy định việc gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước đối với văn bản điện tử bí mật Nhà nước.
Cùng với đó, bổ sung Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội có thẩm quyền cho phép cung cấp, chuyển giao bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài để phù hợp với lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của từng chủ thể.