Cán bộ sở được "biệt phái" về địa phương hỗ trợ gỡ nút thắt cho dự án trọng điểm ở Tp.HCM

Cán bộ sở được "biệt phái" về địa phương hỗ trợ gỡ nút thắt cho dự án trọng điểm ở Tp.HCM

Thứ 4, 24/09/2025 17:47 GMT+7

Nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai nhanh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tại một số dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn “tắc” nên bị trì trệ.

Thời gian qua, tại Tp.HCM, hàng loạt các dự án, công trình trọng được được đầu tư mạnh, nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ, nhanh chóng tạo được đà liên kết vùng, cũng như chuẩn hóa đô thị.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn "ì ạch" vì vướng giải phóng mặt bằng. 

Tp.HCM: Nhiều dự án vướng mặt bằng, cử cán bộ Sở về tận địa phương để hỗ trợ   - Ảnh 1.
Tp.HCM: Nhiều dự án vướng mặt bằng, cử cán bộ Sở về tận địa phương để hỗ trợ   - Ảnh 2.

Một số dự án nhiều năm vẫn "ì ạch" vì mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm (ảnh Q.Q)

Liên quan tới công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ thủ tục ở một số dự án trọng điểm, ngày 24/9, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM (Sở NN&MT) cho biết, đơn vị này đã "biệt phái" nhiều viên chức đến 3 xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Thái Mỹ (huyện Củ Chi cũ) để tăng cường nhân lực xử lý các vấn đề trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài.

Theo thông tin từ Sở NN&MT, 14 viên chức sẽ được cử xuống 2 xã Nhuận Đức và Phú Hòa Đông, mỗi xã tiếp nhận 7 người, xã Thái Mỹ có 4 viên chức. Những cán bộ được điều động về thuộc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi (cũ), nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (thời gian điều động hỗ trợ xử lý công việc là hơn 3 tháng).

Cán bộ điều động sẽ trực tiếp được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương như: xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà đất; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu phê duyệt hồ sơ…

Tp.HCM: Nhiều dự án vướng mặt bằng, cử cán bộ Sở về tận địa phương để hỗ trợ   - Ảnh 4.

Tp.HCM: Nhiều dự án vướng mặt bằng, Sở NN&MT cử cán bộ về tận địa phương để hỗ trợ.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, dự án thành phần 3 (GPMB) cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài dài 24,7km, đi qua 3 xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Thái Mỹ, được giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô 6 làn xe, kèm đường gom dân sinh, các nút giao lớn như Vành đai 3, tỉnh lộ 8 và hệ thống cầu vượt.

Diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 220ha, dự kiến khoảng hơn 2.100 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất. Trong số này, có 254 trường hợp đủ điều kiện bố trí nền tái định cư và khoảng 178 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập và phê duyệt trong quý II/2025. Việc chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng diễn ra từ quý III đến quý IV/2025. Trong trường hợp người dân không bàn giao mặt bằng sau khi đã nhận tiền bồi thường, việc cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm chi trả.

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 là hơn 5.052 tỷ đồng. Bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.333 tỷ đồng; bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật khoảng 272 tỷ đồng; phần còn lại dành cho chi phí quản lý và các chi phí khác.

P.Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.