Video:


Tháng 6/2017, ngay trước thời điểm ông Nguyễn Mạnh Quyền được bổ nhiệm làm Giám đốc sở KH&ĐT, UBND huyện Quốc Oai đã ký hợp đồng cho thuê đất với bà Loan (chị gái ruột ông Quyền) diện tích 18,5ha tại các xã Phù Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch với mục đích làm dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp trong vòng 49 năm.

Trong khi đó, diện tích đất trên nằm trong dự án 200ha khu tái định cư Hòa Phú, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt năm 2003. Sau quá trình điều chỉnh, hiện khu đất này đang nằm trong quy hoạch đô thị Hoà Lạc chờ Chính phủ phê duyệt.

Sau khi thu hồi, dự án bị bỏ hoang, trong khi người dân mất đất canh tác

Hiện tại, toàn bộ dự án chỉ được xây dựng 1 khu nhà và cổng sắt.

Ông Nguyễn Trịnh Cờ (68 tuổi) trú tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (Hà Nội), là người đứng đơn tố cáo cho biết, người nhà của ông Quyền đã được UBND huyện Quốc Oai thu hồi đất canh tác của người dân để giao làm trang trại trái luật.

Đối với 18,5ha đất này, cơ quan thanh tra huyện Quốc Oai cũng chỉ rõ việc cấp sổ đỏ là không đủ điều kiện, do trùng diện tích sử dụng.


Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, toàn bộ diện tích đất ở đây đều đang được bỏ hoang.


Và đang được người dân tận dụng để chăn trâu.

Huyện Quốc Oai đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định trái pháp luật về việc giao hơn 18,5ha đất nông nghiệp.

Dự án thứ 2 nằm cách đó không xa, trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) với diện tích 2,3ha được giao cho bà Tạ Thị Huyên (73 tuổi, mẹ ruột ông Quyền) thường trú tại Khu tập thể công ty Cơ khí điện (phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội).


Theo quan sát, dự án này nằm ngay sát nhà dân, bên ngoài được xây tường rào cao 2m, bên trong cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện.


Bên trong được trồng nhiều cây cối.

UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện đã thu hồi sau khi cấp sổ đỏ 49 năm do chủ dự án sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, UBND huyện Quốc Oai cũng đang quản lý, sử dụng khu đất này.
Hữu Thắng - Tuấn Linh