
Sáng 19/12, cùng với các công trình, dự án trên cả nước được khánh thành, khởi công nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức khánh thành các dự án: “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn” và "Cải tạo Nhà ga quốc nội” tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay có quy mô cấp 4E, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong ảnh các đại biểu tham gia lễ khánh thành.

Để từng bước xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn chỉnh theo Quy hoạch được duyệt, Cảng đã tạm đóng cửa từ ngày 1/7/2025 để triển khai 3 dự án: Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu; với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 2 dự án: Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu. Đối với dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đã hoàn thành 4/9 vị trí, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Đối với tỉnh Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối giao thông, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển. Trong suốt quá trình triển khai dự án, tỉnh luôn xác định đây là công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Trên tinh thần đó, tỉnh đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và chủ đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

“Có thể khẳng định, kết quả của dự án hôm nay là sự kết tinh của quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương, chủ đầu tư và địa phương, trong đó địa phương giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện triển khai dự án trên địa bàn,” ông Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh.

Đường băng sân bay Vinh dài 2.400m, rộng 45m, khai thác từ cuối năm 2003; hạng mục chiếm hơn 623 tỷ đồng – tỉ trọng lớn nhất trong đợt sửa chữa lần này.

Được biết, trong ngày đầu Cảng hàng không Quốc tế Vinh mở cửa trở lại có tổng cộng 13 chuyến bay, bao gồm 6 chuyến của hãng Vietnam Airlines, 6 chuyến của Vietjet Air và 1 chuyến của Jetstar Pacific. Các tuyến bay tập trung vào những đường bay trục chính, gồm 2 chuyến Vinh - Hà Nội, 9 chuyến Vinh - Tp. Hồ Chí Minh và 2 chuyến Vinh - Buôn Ma Thuột, đáp ứng nhu cầu đi lại, công tác và kết nối kinh tế - xã hội của người dân Nghệ An cũng như khu vực lân cận.



Hệ thống nhận diện sinh trắc học từ cổng check-in đến cửa an ninh, giúp tối ưu tốc độ xử lý thủ tục và nâng cao độ chính xác.



“Hôm nay, tôi cùng con gái bay chuyến từ Vinh vào TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều tháng nâng cấp, Sân bay Quốc tế Vinh đã khoác diện mạo mới với hệ thống hiện đại hơn. Việc đưa vào vận hành nhiều công nghệ tiên tiến, đồng bộ từ khâu làm thủ tục, soi chiếu an ninh, quản lý hành lý đến điều hành bay giúp nâng cao chất lượng phục vụ và rút ngắn thời gian chờ đợi. Tôi cảm thấy rất vui và hài lòng,” bà Phạm Thị Lài, trú tại phường Vinh Phú, cho biết.


Hiện nay, Cảng hàng không Quốc tế Vinh có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách mỗi năm.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, công suất sẽ được nâng lên 8 triệu hành khách/năm và đạt 14 triệu hành khách/năm vào năm 2050, mở ra dư địa phát triển lớn cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.