Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông

Phạm Thảo Quyên

Phạm Thảo Quyên

Thứ 5, 05/02/2026 20:14 GMT+7

Dự án cầu Hải Giang (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dài gần 2 km, tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cây cầu vượt biển này sẽ tạo ra tuyến giao thông mới, kết nối trung tâm Quy Nhơn với các bán đảo phía Đông tỉnh.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 1.

Dự án cầu vượt biển Hải Giang được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đồng ý chủ trương cho triển khai xây dựng vào tháng 4/2020.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 2.

Điểm đầu của cầu nối tiếp với điểm cuối của tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội kéo dài (thuộc địa giới xã Nhơn Hội cũ, nay là phường Quy Nhơn Đông). Điểm cuối đấu nối trực tiếp vào tuyến đường nội khu số 02 của MerryLand Quy Nhơn. Trong ảnh là điểm đầu của dự án, nối tại đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội kéo dài.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 3.
Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 4.
Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 5.

Cầu Hải Giang có chiều dài gần 2 km với 22 nhịp cầu. Mặt cầu rộng 18 m.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 6.

Với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, cầu Hải Giang được thiết kế theo dạng cánh cung, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cầu đường bộ cấp III. Đây không chỉ là trục giao thông huyết mạch mà còn được xem là điểm nhấn kiến trúc quan trọng cho hạ tầng ven biển khu vực Quy Nhơn.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 7.
Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 8.

Ngày 17/12/2025, cầu chính thức được hợp long. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 9.

Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện bản mặt cầu, lan can, hệ thống thoát nước… Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12 và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 2/2026.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 10.

Nhìn từ trên cao, cầu Hải Giang hiện ra giữa khung cảnh biển cùng núi rừng hoang sơ. Một mặt có thể nhìn thấy Quy Nhơn hiện đại, nhộn nhịp.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 11.
Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 12.

Trước đây, khách du lịch muốn tiếp cận các bán đảo phía Đông của Bình Định cũ (nay là Gia Lai) phải di chuyển bằng đường thuỷ hoặc đi trên những cung đèo hiểm trở.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 13.

Cầu Hải Giang hoàn thành sẽ xóa bỏ sự biệt lập của các bán đảo, hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế về phía Đông. Từ trung tâm Quy Nhơn đến các bán đảo, quãng đường di chuyển sẽ được rút ngắn hơn 3 km so với di chuyển bằng đường bộ, đường thuỷ.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 14.

Cầu Hải Giang còn giữ vai trò kết nối giữa các Khu chức năng phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội với bán đảo Hải Giang – một thung lũng biệt lập, ẩn mình, hoang sơ. Bán đảo Hải Giang được ôm trọn bởi 3 dãy núi, là nơi có đường bờ biển hiếm hoi quay về hướng Nam, gió hiền hoà, sóng êm dịu, hoàn toàn khác với các bờ biển quay về hướng Đông thường gặp sóng to, bão lớn, nước đục theo mùa.

Cận cảnh cầu vượt biển 500 tỷ nối trung tâm Gia Lai với các bán đảo biệt lập phía Đông  - Ảnh 15.

Khi hoàn thành, cầu Hải Giang cũng sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận của dòng khách, nhà đầu tư và nguồn nhân lực phục vụ vận hành; thúc đẩy tăng trưởng du lịch, góp phần đưa Hải Giang trở thành điểm nhấn phát triển mới của địa phương.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.