Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch

Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 6, 02/08/2019 14:36

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất xử lý 270.000 m3 nước/ngày đêm, thu gom nước thải trên diện tích 4.874 ha đang trong quá trình xây dựng sẽ là kỳ vọng làm “sống lại” các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ với tổng chiều dài các loại cống khoảng trên 52km.

Video: Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang trong quá trình xây dựng. 

Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang trong quá trình xây dựng
Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chính thức được khởi công xây dựng.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 2).

Dự án nằm trên cánh đồng thôn Yên Xá, huyện Thanh Trì (Hà Nội) cách khá xa khu dân cư.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 3).

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP. Hà Nội do tập đoàn CIENCO4 thi công.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 4).

Dự án có công suất xử lý 270.000 m3 nước/ngày đêm, thu gom nước thải trên diện tích 4.874 ha, thuộc các quận Ba Đình, Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và Thanh Trì.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 5).

Dự án là kỳ vọng làm “sống lại” các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ với tổng chiều dài các loại cống khoảng trên 52km.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 6).
Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 7).
Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 8).
Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 9).

Bên trong dự án đang được thi công.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 10).

Phần lớn hệ thống cống thu gom sẽ được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm, phương pháp này sẽ giúp tránh được việc vận hành phức tạp của các trạm bơm, quỹ đất yêu cầu nhỏ hơn.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 11).

Đặc biệt việc thi công cống được thực hiện dưới các dải cây xanh và dưới lòng sông, làm giảm ảnh hưởng xấu của hoạt động thi công lên hệ thống hạ tầng giao thông, hạn chế tác động tới môi trường và cư dân xung quanh.

Môi trường - Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch (Hình 12).

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là công trình trọng điểm, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc cải tạo môi trường, làm "sống lại" các “dòng sông chết”, góp phần tạo cảnh quan, sinh thái đô thị, phát triển bền vững thủ đô.

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.