Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội

Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 3, 05/04/2022 13:01

Toà nhà cổ tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) sẽ được thay thế bởi một dự án cao ốc do CTCP Thiết bị Bưu điện Postef triển khai với tổng mức đầu tư 1.574 tỷ đồng.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội
Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 2).

Khu đất rộng hơn 9.000m2 có 4 mặt tiền là trụ sở chính và là nhà máy sản xuất của Cty CP thiết bị Bưu điện (POSTEF) đang gấp rút phá dỡ để chuẩn bị "nhường chỗ" cho 1 cao ốc cao 11 tầng và 6 tầng hầm.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 3).

Theo Quyết định 3841/QĐ-UBND của UBND Tp.Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tổng diện tích ô đất nghiên cứu là 9.078 m2, trong đó diện tích lập dự án 7.523 m2, diện tích đất trong phạm vi mở đường theo quy hoạch khoảng 1.555 m2, diện tích đất xây dựng công trình khoảng 3.757 m2; mật độ xây dựng 50%; diện tích sân đường nội bộ, cây xanh, bãi xe khoảng 3.766 m2.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 4).

Tầng cao công trình gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn tầng nổi khoảng 32.306,6 m2, tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 43.023,2 m2; chiều cao công trình tính từ cao độ vỉa hè để đỉnh tum thang là 42,9m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.574 tỷ đồng. Liên danh với Postef thực hiện dự án còn có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 5).

Vào giữa thập niên trước, thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) từng dự định xây dựng khu đất này trở thành trung tâm công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Tuy nhiên chỉ ít năm sau, trong cơn sốt chuyển đổi nhà máy, xí nghiệp thành đất thương mại, Postef đã quyết định mang khu đất 61 Trần Phú đi góp vốn triển khai dự án bất động sản.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 6).

Hiện các mặt phố Lê Trực, Nguyễn Thái Học đã tháo dỡ cơ bản, mái cổ với kiến trúc vì kèo độc đáo đã bị dỡ xuống.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 7).

Mặt phố Nguyễn Thái Học đang được dựng giàn giáo để tháo dỡ.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 8).

Phần lớn mái cổ với kiến trúc vì kèo độc đáo đã bị dỡ xuống chỉ còn đoạn giao nhau với đường Hùng Vương chưa được tháo dỡ.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 9).

Dãy nhà tại mặt đường Hùng Vương vẫn còn được giữ nguyên.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 10).

Các cổng của dự án đều có bảo vệ túc trực.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 11).

Thông tin một tòa cao ốc 11 tầng nổi và 6 tầng hầm sắp được xây dựng giữa trung tâm quận Ba Đình khiến cư dân xung quanh khu vực không khỏi bất ngờ.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 12).

Bên trong công trình 100 năm tuổi giờ chỉ còn đống gạch đá ngổn ngang.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 13).

Các khối nhà dần bị dỡ bỏ.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 14).

Bức phù điêu hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực cũng sẽ bị gỡ bỏ.

Bất động sản - Cận cảnh phá dỡ công trình gần 100 năm tuổi ở Hà Nội (Hình 15).

Tòa cao ốc 11 tầng nổi và 6 tầng hầm sẽ được xây dựng giữa trung tâm quận Ba Đình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.