Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo

Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo

Thứ 5, 27/12/2012 23:42

Tên lửa đạn đạo siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo đã ra đời phiên bản phóng trên không. Vũ khí này có thể bắn trúng mục tiêu mà bệ phóng không cần đặt trùng tầm ngắm với mục tiêu.

Tên gọi BrahMos là sự kết hợp giữa các chữ cái của hai dòng sông lớn chảy qua Ấn Độ là Brahmaputra và sông Moskva ở Nga.

Trước đó, Nga và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận phát triển và lắp đặt 216 tên lửa đạn đạo BrahMos hai gian đoạn với nhiều biến thể khác nhau trên 45 phi cơ chiến đấu.

Thế giới - Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo

Phiên bản tên lửa đạn đạo siêu thanh BrahMos lắp cho máy bay chiến đấu

Thế giới - Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo (Hình 2).

Tên lửa BrahMos phóng trên tàu chiến

Thế giới - Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo (Hình 3).

Thế giới - Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo (Hình 4).

Thế giới - Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo (Hình 5).

Thế giới - Cận cảnh tên lửa đạn đạo do Nga - Ấn hợp tác chế tạo (Hình 6).

Mô hình tác chiến của Ấn Độ với tên lửa BrahMos

H.A (Theo VNN/Diplomat)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.