
Ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14-15/4.

200 học viên thuộc đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông có mặt tại sân bay kiểm tra trước khi lễ đón diễn ra.

Để phục vụ chuyến thăm, dàn xe chuyên chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Nổi bật trong dàn xe là 2 chiếc limousine N701 do hãng xe nội địa Hồng Kỳ (Hongqi) thương hiệu con của Tập đoàn quốc doanh FAW (First Automobile Works) sản xuất.

Được biết, Hongqi N701 là mẫu xe được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ khoảng 50 chiếc. Đây là mẫu xe riêng thứ 4 chuyên chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc - Tập Cận Bình. Trước đó là các mẫu Hongqi L5, L9 và Hongqi N501.

Thông số kỹ thuật của Hongqi N701 được giữ kín, nhưng theo giới truyền thông, động cơ là loại V8 hoặc V12, cho công suất khoảng 400 mã lực

Trên nắp ca-pô và hai bên hông trước, trên vòm bánh xe là biểu tượng lá cờ đỏ (Hongqi) trong tiếng Trung có nghĩa là Lá cờ đỏ); hai bên hông cắm cờ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Xe có thiết kế vuông vức, đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn dạng thanh dọc mạ crom.

Mẫu xe này cũng được dùng để phục vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023.

Đuôi xe được thiết kế có cụm đèn hậu hình chữ nhật được nối liền với thanh nẹp crom. Tên thương hiệu và tên xe đều là chữ Hán, thay vì chữ Latinh.

Xe được trang bị bộ mâm màu bạc cỡ 21 inch cũng có huy hiệu lá cờ màu đỏ, đi cùng là lốp của Linglong, một thương hiệu nội địa với kích thước 275/30R21LT. Lốp xe được cho là có khả năng chống đạn, cho phép xe chạy thêm cả trăm km ngay cả trong trường hợp gặp sự cố.

Trưa 14/4, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.
Hữu Thắng - Mạnh Quốc