Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, đè bẹp nhiều ô tô

Thứ 5, 15/01/2026 14:21 GMT+7

Ít nhất 2 người đã tử vong sau khi một cần cẩu xây dựng đổ sập xuống 2 chiếc xe đang lưu thông trên đường.

image

Một cần cẩu thứ hai đã sập ở Thái Lan, khiến 2 tài xế tử vong chỉ một ngày sau vụ tai nạn gần như tương tự khiến hàng chục hành khách trên tàu hỏa tử vong.

Thiết bị kim loại khổng lồ này đang được sử dụng để xây dựng một tuyến đường cao tốc trên cao thì bất ngờ đổ sập xuống đường phố bên dưới ở Samut Sakhon, ngoại ô Bangkok, lúc 9h15 ngày 15/1.

Những thanh kim loại khổng lồ và những khối bê tông đã đè bẹp 2 chiếc ô tô trên đường Rama 2. Nhân viên y tế đã tuyên bố họ tử vong tại hiện trường gần cầu sông Tha Chin.

Cảnh sát đã phong tỏa con đường trong khi tiến hành điều tra công trình, được thực hiện bởi cùng một công ty liên quan đến vụ sập cần cẩu xuống tàu hỏa trong dự án đường sắt cao tốc ở Nakhon Ratchasima vào ngày 14/1, khiến ít nhất 32 hành khách thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Phiphat Ratchakitprakarn cho biết: "Tôi đang ở hiện trường để bắt đầu cuộc điều tra. Chúng tôi vẫn chưa biết liệu công trình đang được tiến hành hay tạm dừng, cũng như nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cần phải điều tra xem vụ sập là do tai nạn hay có liên quan đến các yếu tố phức tạp".

Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, 2 người trên xe ô tô tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đường Rama 2 từ lâu đã gắn liền với các vụ tai nạn liên quan đến xây dựng. Tháng 3 năm ngoái, một công trình cầu đang xây dựng đã bị sập, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 22 người khác bị thương.

Vào tháng 4, một vụ tai nạn cần cẩu khác đã khiến một thanh thép nặng 3 tấn rơi xuống một chiếc xe bán tải, tuy nhiên người lái xe và hành khách chỉ bị thương nhẹ.

Trong những năm qua, người lái xe thường xuyên báo cáo các sự cố liên quan đến việc các tấm bê tông, mảnh xi măng và vật liệu xây dựng rơi xuống dọc theo đường Rama 2, làm dấy lên những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn và công tác giám sát tại các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.