“Cắn răng” trả gần 2 triệu đồng chỉ để vứt một món đồ cũ

Chủ nhật, 03/08/2025 06:50

Nếu muốn vứt một tấm nệm trị giá gần 3 triệu đồng tại đây, bạn sẽ phải trả phí lên đến 1,7 triệu đồng.

Rác thải cồng kềnh - “quả bom hẹn giờ” cho túi tiền

Việc vứt bỏ những loại rác lớn, đặc biệt là đồ nội thất cồng kềnh có thể khiến nhiều người dân ở Thượng Hải “cháy túi”.

Tại đây, nếu muốn xử lý các món đồ nội thất bỏ đi như ghế sofa, nệm, tủ quần áo, người dân sẽ phải liên hệ với một công ty chuyên tái chế tận nhà và phí vận chuyển bắt buộc có thể dễ dàng dao động từ 200 đến 500 NDT (708.000 - 1.700.000đ). Mức phí đôi khi còn gần bằng hoặc thậm chí cao hơn tiền mua mới. 

img

Chẳng hạn như trường hợp của cô Lý ở Thượng Hải. Cô đã cho thuê căn hộ của mình, sau đó người thuê nhà báo rằng ghế sofa bị hỏng và cần mua ghế mới. Việc mua mới khá đơn giản, tuy nhiên việc bỏ ghế cũ lại là một vấn đề lớn.

"Ở Thượng Hải, bạn phải trả tiền cho một công ty xử lý rác thải. Tôi đã tìm kiếm trên mạng và giá bắt đầu từ 280 NDT (992.000đ). Căn hộ của tôi nằm trên tầng năm của một tòa nhà không có thang máy và chiếc ghế sofa hình chữ L dài 3,5 mét, đi kèm với một chiếc ghế dài, nên phải trả thêm phí, ước tính ít nhất là 500 NDT (1,7 triệu đồng)", cô Lý tiết lộ.

Cô cũng cho biết thêm, vì chi phí vận chuyển ghế sofa quá cao, cô không còn cách nào khác ngoài việc nhờ ban quản lý tòa nhà giúp đỡ. 

"Ban quản lý tòa nhà đề nghị tôi vứt nó cạnh thùng rác ở tầng dưới, sẽ có người đến lấy. Tuy nhiên, việc yêu cầu người thuê nhà tự mình mang một chiếc ghế sofa lớn như vậy từ tầng năm xuống cũng là một vấn đề", cô Lý kể lại. 

Cuối cùng, cô Lý tìm được một người thu mua đồ cũ. Cô không những không bán được ghế sofa mà còn phải trả cho người này 50 NDT (177.000đ) để thanh lý nó.

img

Một chiếc giường cũ như thế này sẽ tốn khoảng 400 NDT (1,4 triệu đồng) để xử lý

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, một số người phàn nàn rằng đồ nội thất cũ giống như "quả bom hẹn giờ". Vậy tại sao việc vứt bỏ đồ nội thất cũ lại tốn kém và khó khăn đến vậy? 

Một nhân viên thị trường đồ nội thất cũ giải thích rằng trong những năm gần đây, các đơn vị thu mua đồ cũ ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi tiêu chuẩn cao về chất lượng, kiểu dáng và kết cấu. Nhiều món đồ nội thất bị từ chối do hình thức kém và chi phí vận chuyển cao. Đây có thể là lý do khiến cư dân không thể bán được đồ nội thất cũ và buộc phải cân nhắc trả tiền cho dịch vụ vận chuyển.

Vậy, giá thực tế của các dịch vụ "xử lý" trên thị trường là bao nhiêu? Theo tìm hiểu của phóng viên trang Cover News, các dịch vụ này thường do các công ty vận chuyển bên thứ ba cung cấp, tính phí dựa theo đơn vị hoặc theo khối lượng. Ví dụ, một tấm nệm đôi có giá khoảng 100 NDT (354.000đ), một tủ quần áo ba cửa khoảng 400 NDT (1,4 triệu đồng), một chiếc giường khoảng 400 NDT (1,4 triệu đồng), và một chiếc ghế sofa dài 3 mét khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Các khoản phí này bao gồm chi phí xử lý, bốc xếp, nhân công, vận chuyển và xử lý hậu kỳ.

Hương Nguyễn (Theo Cover News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.