Trong bối cảnh xung đột không ngừng tăng nhiệt, các quan chức và truyền thông Nga ngày 18/10 cho biết, các lực lượng Ukraine đã tấn công một cảng dầu, một trung tâm dữ liệu và một cây cầu trong đợt tập kích quy mô lớn vào St. Petersburg trong đêm.
Truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng các máy bay không người lái (UAV/drone) của Ukraine đã đánh trúng cảng dầu St. Petersburg và một trung tâm dữ liệu thuộc công ty mạng xã hội Nga VKontakte.
Trên TASS, ông Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad, cho biết 135 drone của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực này. Các mảnh vỡ từ drone đã làm hư hại 55 chiếc xe đang đỗ, đồng thời các vụ hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại một số địa điểm.
Ông Alexander Beglov, Thống đốc St. Petersburg, xác nhận vụ tấn công, và cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng dầu St. Petersburg, kho dầu Ruchyi, cùng các nhà kho công nghiệp ở quận Kolpinsky. Theo ông Beglov, một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương; ngoài ra, 12 tòa chung cư và 2 ngôi nhà cũng bị hư hại.

Một đám cháy bùng phát tại St. Petersburg trong bối cảnh một cuộc tấn công từ phía Ukraine, ngày 18/10/2026. Ảnh: Exilenova+
Trang Kyiv Independent cho biết, họ chưa thể xác minh độc lập các mục tiêu hoặc mức độ thiệt hại.
Tuy nhiên tờ báo Ukraine dẫn các kênh theo dõi của Ukraine là Exilenova+ và Supernova+ đưa tin rằng cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn này bắt đầu vào lúc 2h50 sáng (giờ địa phương).
Hình ảnh từ các nhân chứng do cư dân St. Petersburg chia sẻ cho thấy drone bay phía trên thành phố trong khi các hệ thống phòng không đang hoạt động. Những vụ nổ lớn đã thắp sáng bầu trời đêm tại thành phố có 5,6 triệu dân này, nơi nằm cách biên giới Ukraine 856 km về phía Bắc.
Nhiều đoạn video cho thấy cảng dầu St. Petersburg chìm trong biển lửa. Nằm tại khu vực cảng của thành phố, cơ sở này là một trong những trung tâm lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga.
Nơi đây tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ thông qua đường sông, đường sắt và đường bộ, với lưu lượng thông qua hàng năm được ghi nhận là 12,5 triệu tấn.
Nhà sản xuất drone Ukraine, Fire Point, tuyên bố rằng mẫu drone tấn công FP-1 của họ đã được sử dụng để tập kích cảng dầu này.
Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh hai bên đều thực hiện các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong tuần kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo về một lệnh ngừng bắn năng lượng vào ngày 11/10, Nga đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Ukraine.
"Kể từ khi Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng cách đây một tuần, Nga đã cố tình thực hiện 76 cuộc tấn công vào các lĩnh vực năng lượng, dầu khí của Ukraine", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết thêm rằng các đợt tấn công mới nhất đã nhắm vào các trạm biến áp tại các khu vực Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi và Odessa.
Minh Đức (Theo Kyiv Independent, TASS)