Cảnh báo thủ đoạn giả bắt cóc trẻ em để ép gia đình nạn nhân chuyển tiền

Thứ 5, 19/03/2026 10:36 GMT+7

Gia đình chị L. đã đăng thông tin kèm số điện thoại lên mạng nhờ giúp đỡ tìm con gái bỏ nhà đi. Nắm bắt được thông tin, kẻ xấu đã nhắn tin vờ đang bắt cóc nạn nhân, sau đó ép gia đình phải chuyển tiền cho chúng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Công an xã Khánh Thiện cho biết đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, qua mạng viễn thông bằng hình thức giả bắt cóc trẻ em để ép gia đình chuyển tiền.

img

Công an xã Khánh Thiện tìm kiếm và bàn giao cháu bé an toàn về cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 16/3, Công an xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận trình báo của gia đình chị N.T.L. (SN 1982, trú tại xóm 9, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) về việc con gái chị là cháu N.T.H.Y. (SN 2013) bỏ nhà đi từ 6h cùng ngày, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa thấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Khánh Thiện đã chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức đồng bộ các biện pháp rà soát, tìm kiếm.

Trong lúc cuộc tìm kiếm đang được tiến hành, đến 19h cùng ngày, gia đình chị N.T.L. nhận được tin nhắn từ số máy lạ, cho biết con gái chị đang bị bắt cóc, yêu cầu gia đình phải chuyển cho đối tượng 15 triệu đồng tiền chuộc, nếu không, chúng sẽ đưa cháu bé vào trong miền Nam.

Nhận được thông tin, Công an xã Khánh Thiện vừa tổ chức động viên, trấn an tinh thần gia đình chị N.T.L., đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ đối tượng nhắn tin ép gia đình chị N.T.L. chuyển tiền.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Công an xã Khánh Thiện, gia đình và lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cháu N.T.H.Y. tại một ngôi nhà vắng tại khu vực xóm 4, xã Khánh Thiện, động viên và đưa cháu về nhà an toàn. Nguyên nhân ban đầu xác định là do cháu bé còn nhỏ dại, suy nghĩ chưa thấu đáo nên đã tự ý bỏ nhà đi.

Cũng qua điều tra, Công an xã Khánh Thiện xác định có đối tượng xấu khi nắm được thông tin, vụ việc như gia đình chị N.T.L. đăng trên không gian mạng kèm thông tin, số điện thoại cá nhân để nhờ cộng đồng mạng, người dân tìm kiếm giúp con em, đã nhắn tin vờ đang bắt cóc nạn nhân, sau đó ép gia đình người bị hại phải chuyển tiền cho chúng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo.

Thông qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo, khi các gia đình, các cá nhân có việc cần giải quyết, giúp đỡ, nên thông báo kịp thời với lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an để có biện pháp giải quyết. Không nên tùy tiện đăng tải thông tin cá nhân trên mạng xã hội hoặc các địa điểm công cộng khác, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi.

Hải Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.