Cảnh báo viêm tai giữa kéo dài có thể gây viêm màng não

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 3, 04/03/2025 15:46

Bệnh nhân ở Hà Giang hôn mê sâu do viêm màng não, hậu quả của viêm tai giữa kéo dài không điều trị dứt điểm. Chỉ trong một ngày, bà mất ý thức, buộc gia đình đưa đi cấp cứu.

Bà N.T.H. (59 tuổi, Hà Giang) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: sốt cao 39°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, mất ý thức.

Chỉ trong vòng một ngày, tình trạng của bà diễn biến xấu đi nghiêm trọng, buộc gia đình phải đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hôn mê sâu, ý thức suy giảm nghiêm trọng.

Cảnh báo viêm tai giữa kéo dài có thể gây viêm màng não- Ảnh 1.

Bà N.T.H. (59 tuổi, Hà Giang) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: sốt cao 39°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, mất ý thức.

Tại bệnh viện, các bác sĩ lập tức đặt ống thở máy hỗ trợ hô hấp và tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cấy máu và xét nghiệm dịch não tủy xác định bà H. mắc viêm màng não do vi khuẩn phế cầu, một loại vi khuẩn thường trú trong đường hô hấp nhưng có thể gây bệnh nguy hiểm khi xâm nhập vào máu hoặc các cơ quan khác qua các tổn thương.

ThS.BS Hà Việt Huy (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, phế cầu là vi khuẩn phổ biến gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não… Tuy nhiên, nó chỉ gây bệnh khi cơ thể có những điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch hoặc tổn thương.

Đi sâu khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện bà H. từng bị viêm tai giữa kéo dài trong nhiều năm nhưng không điều trị dứt điểm. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến viêm màng não do phế cầu.

Cảnh báo viêm tai giữa kéo dài có thể gây viêm màng não- Ảnh 2.

May mắn, sau 5 ngày điều trị tích cực, dịch não tủy của bà H. trở lại bình thường, ý thức dần cải thiện và bà được rút ống thở máy.

Bác sĩ Huy nhấn mạnh: "Vi khuẩn phế cầu có thể xâm nhập vào màng não thông qua các đường dẫn trực tiếp như tai giữa hoặc các tổn thương khác trong đường hô hấp. Dù không thể khẳng định 100% đây là nguyên nhân duy nhất, nhưng đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu trong trường hợp của bệnh nhân".

May mắn, sau 5 ngày điều trị tích cực, dịch não tủy của bà H. trở lại bình thường, ý thức dần cải thiện và bà được rút ống thở máy. Hiện tại, bệnh nhân đã xuất viện.

"Viêm màng não do phế cầu là một cấp cứu nội khoa nguy hiểm. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tử vong chỉ trong vòng một ngày.

Những bệnh tưởng chừng đơn giản như viêm tai giữa, viêm xoang… nếu để kéo dài mà không điều trị dứt điểm, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như trường hợp này.

Cách phòng ngừa tốt nhất là tiêm vắc-xin phòng bệnh, giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và những hậu quả đáng tiếc, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị", bác sĩ Huy cảnh báo.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.