Mật phục xuyên đêm trên các tuyến phố lớn
Đêm 25, sáng sáng 26/6, PV Người Đưa Tin theo chân Đội CSGT đường bộ số 4 có mặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) ghi nhận tổ công tác tập trung theo dõi mọi diễn biến khu vực đường phố để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm giao thông của các "tay lái trẻ". Thay vì mặc sắc phục, lực lượng CSGT, Công an phường Quy Nhơn hóa trang mật phục, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để tránh sự đối phó của các đối tượng vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trung tâm Quy Nhơn, xử lý vi phạm
Theo tổ tuần tra kiểm soát, việc kết hợp tuần tra công khai với hóa trang mật phục nhằm tạo hiệu quả bất ngờ: không ít trường hợp các em nghĩ rằng trên đường không có lực lượng công an nên ngang nhiên vi phạm, nhưng khi có hành vi sai phạm thì lực lượng chức năng đã có mặt xử lý kịp thời.
Qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác địa bàn của đơn vị đã phát hiện một số thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, đơn vị tiến hành làm việc, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về giao thông đường bộ; phân tích các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra từ những hành vi như điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành sau 23h đêm thường xuyên có lực lượng CSGT mật phục đi tuần tra, kiểm soát
Việc xuyên đêm mật phục kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc đã cho thấy được tính thiết thực, góp phần đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn. Điển hình như vụ việc diễn ra vào đêm 23/6 rạng sáng ngày 24/6. Do bực tức vì bị một nhóm thanh, thiếu niên khác ném vỏ chai bia và đuổi đánh tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, khoảng 23h ngày 24/6, một nhóm 10 đối tượng đã điều khiển xe máy tụ tập tại khu vực cầu Trắng (thôn Diêm Vân, xã Tuy Phước) rồi di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Một trường hợp điều khiển xe không tuân thủ quy định đã bị lực lượng chức năng xử lý
Nhóm này điều khiển nhiều xe mô tô đã tháo biển kiểm soát, mang theo dao, mã tấu, giáo tự chế. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan.
Đồng bộ giải pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm
Trao đổi về nguyên nhân và giải pháp, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh dễ bốc đồng, dễ bị bạn bè lôi kéo, kích động. Một nguyên nhân quan trọng là công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ: có gia đình khá giả thì nuông chiều, giao xe cho con khi chưa đủ tuổi; có gia đình bố mẹ ly hôn hoặc đi làm xa, để con ở với ông bà, việc quản lý vì thế lơ là, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu rủ rê, kích động.

Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai
Từ việc nhận diện rõ nguyên nhân, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp. Thứ nhất, phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn cùng tham gia quản lý: kiến nghị Đoàn Thanh niên đưa các em vào sinh hoạt Đoàn để hạn chế bị lôi kéo; kiến nghị Hội Phụ nữ, Hội Nông dân nhắc nhở phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi; kiến nghị Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, những người lớn tuổi trong gia đình, nhắc nhở con cháu không vi phạm.
Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng để tiếp cận thanh, thiếu niên, do nhóm đối tượng này thường có thói quen đi chơi đêm.

Tuyên truyền ATGT cho học sinh trên địa bàn phường Quy Nhơn
Thứ ba, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an xã, phường rà soát, lập danh sách các em trong diện cần quản lý (con ai, ở đâu, số điện thoại liên hệ…). Mỗi cán bộ phụ trách địa bàn được giao theo dõi định kỳ hằng tháng, tổ chức tuyên truyền và cho các em làm cam kết, đồng thời theo dõi để truy vết khi phát hiện vi phạm.
Thứ tư, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào khung giờ 22h-4h sáng tại các khu vực đông dân cư, phức tạp, kết hợp tuần tra công khai với hóa trang mật phục.
Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài, trong 6 tháng đầu năm 2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, đã xử lý hơn 4.000 trường hợp bằng nhiều biện pháp như cảnh cáo, phạt tiền, răn đe giáo dục, gắn cả trách nhiệm của bố mẹ, người giao xe cho con khi chưa đủ tuổi.
Đặc biệt, lực lượng CSGT mở đợt cao điểm xuyên suốt mùa hè từ 25/6-25/8 xử lý tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm ATGT. Theo đó, vào ngày 25/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 6189/KH-PC08 về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh dịp hè 2026.



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhìn nhận, tuyên truyền nâng cao ý thức chính là giải pháp lâu dài
Thượng tá Ngô Đức Hoài cho hay, việc triển khai kế hoạch này là một trong những giải pháp để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa đối với trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm ATGT. Theo đó, Phòng CSGT triển khai lực lượng và phương tiện tập trung, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường xử lý vi phạm. "Xử lý vi tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm cần phải có sự phối hợp giữa lực lượng công an và các hội đoàn thể, có thể nói là huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Lực lượng công an không thể "đơn độc" mà phải có sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức, đoàn thể để vừa xử lý, răn đe nhưng quan trọng hơn là tuyên truyền nâng cao nhận thức, đây mới là gốc rễ để giải quyết triệt để", Thượng tá Hoài nhấn mạnh.
Cùng với đó, công tác quản lý nghiệp vụ cũng được tiếp tục triển khai. Lực lượng công an tiếp tục nắm danh sách các em trong diện theo dõi để theo dõi, rà soát, trường hợp đã chuyển biến tốt sẽ giao cho Đoàn Thanh niên tiếp tục quản lý; trường hợp chưa tốt sẽ tiếp tục đưa vào diện theo dõi. Công tác tuần tra, xử lý triển khai mở rộng. Không chỉ tập trung trong khung giờ 22-4h sáng mà sẽ tăng cường mở rộng 24/24 giờ ở các khu vực tập trung đông dân cư.
"Bên cạnh công tác răn đe, xử lý nghiêm vi phạm; về lâu dài, Phòng CSGT Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi vi phạm trong thanh, thiếu niên. Đặc biệt đó là nâng cao vai trò của gia đình trong việc phối hợp tuyên truyền, quản lý và giáo dục con em chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển tham gia giao thông", Thượng tá Ngô Đức Hoài, nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Phòng CSGT, việc quan tâm giáo dục từ phía gia đình là rất quan trọng. Chỉ khi các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm, thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, mới có thể tạo được sự chuyển biến thực sự. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân các em và những người tham gia giao thông khác, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử lý 399 trường hợp học sinh, thanh niên, thiếu niên vi phạm, tạm giữ 371 phương tiện mô tô, xe gắn máy, tăng 70 trường hợp so với giai đoạn liền kề trước đó. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lắp bộ phận giảm thanh không đảm bảo tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ chế nâng công suất động cơ, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: 3 tháng lên kế hoạch kỹ lưỡng của nghi phạm và hành trình 18 ngày "giăng lưới"