Cặp gà có giá 15 triệu đồng hút khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Cặp gà có giá 15 triệu đồng hút khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chủ nhật, 05/01/2020 | 20:00
0
Với ngoại hình bắt mắt và tính cách thân thiện, dễ chăm sóc trong điều kiện môi trường bình thường, gà Lôi tai xanh đang được nhiều người tìm mua về chơi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chỉ hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, các giống cây, con vật quý lại được săn lùng để phục vụ nhu cầu của các đại gia, người có thu nhập cao.

Chính vì thế, gà Lôi tai xanh được nhiều người săn đón, mặc dù giá của chúng lên đến 15 triệu đồng/đôi.

Gà Lôi tai xanh là giống gà có kích thước khá lớn so với những giống gà thông thường ở Việt Nam.

Dân sinh - Cặp gà có giá 15 triệu đồng hút khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ảnh Vietnamnet

Chúng sở hữu ngoại hình bắt mắt và tính cách thân thiện, dễ chăm sóc trong điều kiện môi trường bình thường, hiện nay gà lôi tai xanh đang được nhiều người tìm mua về làm cảnh.

Anh Trần Nhữ Giáp, chủ một trang trại sinh vật cảnh ở xã Đông Mỹ (Thanh Trì) trả lời Vietnamnet: "Nuôi gà Lôi tai xanh khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần trang bị cho chúng một chiếc chuồng rộng rãi. Thức ăn của loại gà này là các loại hạt, rau xanh, quả mọng nước và giun hay cá,… Vì vậy, bất cứ ai nếu yêu thích loài gà này đều có thể nuôi được".

Dân sinh - Cặp gà có giá 15 triệu đồng hút khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Hình 2).

Ảnh Vietnamnet

Gà Lôi tai xanh sở hữu bộ lông màu xanh xám lạ mắt. Đặc biệt, mặt chúng màu đỏ và hai bên tai lại được che bởi các nhúm lông màu trắng. Đuôi gà có dáng xòe cong và được tạo bởi nhiều chiếc lông dài, chân màu đỏ và dài hơn gà ta.

Chủ trang trại cũng cho biết thêm, loại gà này mới được nhập khẩu từ châu Âu về nhưng đã bán được hơn 10 cặp gà.

Bên cạnh gà Lôi tai xanh, gà Brahma hay còn gọi là gà Kỳ lân, gà khổng lồ cũng được nhiều người săn đón, mặc dù giá của chúng lên đến 14 – 18 triệu đồng/đôi.

Dân sinh - Cặp gà có giá 15 triệu đồng hút khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Hình 3).

Gà Khổng Lồ Brahma - Gà Kỳ lân một loại gà được biết đến với biệt danh "Vua các loại gà". Chúng khoác lên mình bộ lông phủ kín xuống tận chân. Giống gà quý tộc mang lại may mắn và thịnh vượng.

Gà Barahma có nguồn gốc từ Đức, Bỉ, Hà Lan, Nga…, những quốc gia châu Âu có thời tiết lạnh hơn nhiều so với Việt Nam, tuy nhiên anh Nam cho biết chúng cũng thích nghi rất nhanh với điều kiện khí hậu, thời tiết ở Việt Nam.

Trả lời báo Dân Việt, anh Nguyễn Thành Nam cho hay: "Gà Brahma được mệnh danh là "vua của các loại gà" bởi chúng có cân nặng khủng từ 6kg đến gần 10kg/con. Điểm đặc biệt cũng là lí do chúng mang tên gà kỳ lân chính là ở bộ lông vũ dày, trải dài từ đầu xuống tận móng gà rất lạ, độc đáo".

Minh Anh (Tổng hợp)

 

 

Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất là bao nhiêu?

Chủ nhật, 05/01/2020 | 10:44
Năm nay thưởng Tết Dương lịch bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019 nhưng mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 7,2% so với năm 2019.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, NHNN sẽ không phát hành thêm tiền lẻ mệnh giá dưới 10 nghìn đồng

Chủ nhật, 05/01/2020 | 08:02
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các mệnh giá không được phát hành thêm là các tờ tiền 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của cán bộ, công chức ở TP.HCM

Thứ 6, 03/01/2020 | 05:50
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cá cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liền 7 ngày từ 23 đến 29/1/2020.

Ga Sài Gòn bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 với nhiều quy định mới

Thứ 2, 01/10/2018 | 16:52
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ga Sài Gòn trực thuộc quản lý của công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã chính thức mở đợt bán vé đầu tiên với những quy định và chính sách mới so với những năm trước.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.