Cắt nhầm bàng quang, cháu sẽ được tạo bàng quang giả

Cắt nhầm bàng quang, cháu sẽ được tạo bàng quang giả

Chủ nhật, 30/12/2012 17:10

Sở Y tế Khánh Hòa vừa tổ chức hội chẩn liên viện xác định phương pháp điều trị tiếp theo cho cháu T.A.Đ (21 tháng tuổi, trú phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) bị cắt nhầm bàng quang tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Cam Ranh vào ngày 25/10 vừa qua. Ê-kíp hội chẩn liên viện gồm 15 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ đầu ngành về nhi, tiết niệu, thận ở các BV trong nước nhằm bàn phương án phẫu thuật tái tạo bàng quang cho cháu Đ.

      
Cuộc hội chẩn do Sở Y tế Khánh Hòa cùng BV Đa khoa Khánh Hòa phối hợp tổ chức, dưới sự chủ trì chuyên môn của GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, chủ tịch Hội phẫu thuật Nhi Việt Nam, giám đốc BV Nhi Trung ương. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất sẽ tiến hành mổ tạo bàng quang mới cho cháu Đ. Thời gian tiến hành phẫu thuật tạo bàng quang giả cách 6 tháng hoặc 1 năm sau đợt mổ mới nhất của cháu Đ. Có 3 BV được lựa chọn để tiến hành phẫu thuật là BV Nhi Trung ương (Hà Nội), BV Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) và BVĐK Đà Nẵng.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, quyết định chọn BV nào tùy thuộc vào người nhà BN. Về kinh phí phẫu thuật, Sở Y tế sẽ kêu gọi các nguồn tài trợ.       

Miền trung - Cắt nhầm bàng quang, cháu sẽ được tạo bàng quang giả

Trước đó, sáng 23/10, cháu Đ. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. Sau khi được khám, siêu âm và chụp X quang, bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị thoát vị bẹn và chỉ định mổ. Trưa 25-10, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện ca mổ cho cháu Đ., tuy nhiên, vài giờ sau đó, bụng cháu Đ. cứ trướng dần lên, không tiểu được, rất nguy kịch. Chiều 26-10, Bệnh đa khoa khu vực Cam Ranh quyết định chuyển bệnh nhi Đ. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mổ cấp cứu. Đến ngày 28-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã cho xe ô tô ra Nha Trang đón cháu Đ., chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh, theo chỉ định chuyển viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa), để tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến - mẹ cháu Đ. cho biết, hiện sức khỏe cháu đã ổn định. Nguyện vọng của gia đình là mong muốn cháu được làm lại bàng quang để việc tiểu tiện bình thường như những đứa trẻ khác. Hiện cháu Đ. đang được chăm sóc, điều trị tại BVĐK tỉnh.

Hoàng Thiên Lý

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.