Catalonia: Nghị viện chính thức bị giải tán, Thủ hiến chạy sang Bỉ

Catalonia: Nghị viện chính thức bị giải tán, Thủ hiến chạy sang Bỉ

Trần Danh Tuyên

Trần Danh Tuyên

Thứ 3, 31/10/2017 08:46

Giữa bối cảnh khủng hoảng tại Catalonia, Nghị viện khu vực tự trị này đã chính thức được giải tán, trong khi cựu Thủ hiến được cho là đang ở Bỉ trước nguy cơ bị buộc tội.

Cựu lãnh đạo Catalonia có nguy cơ bị buộc tội

Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Tây Ban Nha ngày 30/10 cho hay Nghị viện Catalonia đã chính thức bị giải tán theo yêu cầu của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.

Tiêu điểm - Catalonia: Nghị viện chính thức bị giải tán, Thủ hiến chạy sang Bỉ

Người biểu tình cầm cờ Catalonia. 

Chủ tịch Nghị viện Catalonia sau đó sẽ đứng đầu một ủy ban chuyển tiếp gồm các nghị sĩ cho tới khi một cuộc bầu cử mới được tổ chức vào ngày 21/12.

Một phát ngôn viên Nghị viện giấu tên cho hay, Chủ tịch Nghị viện Carme Forcadell đã hủy một cuộc họp Hội đồng Nghị viện Catalonia vào ngày 30/10 đã được ấn định trước đó.

Hiện tại, các cựu lãnh đạo vùng Catalonia đang có nguy cơ bị buộc tội, trong đó có bà Carme Forcadell, với tội danh nổi loạn, xúi giục nổi loạn, biển thủ công quỹ.

Tiêu điểm - Catalonia: Nghị viện chính thức bị giải tán, Thủ hiến chạy sang Bỉ (Hình 2).

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont.

 

Trong khi đó, hãng tin BBC dẫn lời luật sư riêng của Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont cho biết ông này hiện đang ở Bỉ để tránh nguy cơ bị truy tố. Một số nguồn tin cho rằng ông Puigdemont có thể sẽ xin tị nạn hoặc thành lập Chính phủ lưu vong tại Bỉ.

Số phận cựu Thủ hiến sẽ ra sao?

Luật sư của ông Puigdemont cho hay ông này vẫn chưa quyết định có xin tị nạn hay không, nhưng ông tuyên bố không chạy trốn. Cựu Thủ hiến Catalonia khẳng định chỉ có người dân vùng tự trị này mới có quyền sa thải ông, do vậy ông không chấp nhận sự can thiệp của chính quyền Trung ương.

Trước đó, chính quyền Brussels tuyên bố sẵn sàng cho giới công chức Catalonia xin tị nạn.

Về cuộc bầu cử vào ngày 21/12 tới, đảng PDeCAT của ông Puigdemont cho hay họ sẵn sàng tham gia.

Một số chuyên gia an ninh lo ngại khả năng cuộc bầu cử này có thể phản tác dụng trong trường hợp chiến thắng rơi vào phe ủng hộ ly khai, khi đó chính quyền Trung ương Tây Ban Nha lại phải đối mặt với những thách thức mới.

Xem thêm: Syria: Nga dội bom nhiệt áp dữ dội, dọn đường tiến cho quân SAA ở Hama

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.