Cầu nối đôi bờ sông Đồng Nai sắp thông xe, người dân hết cảnh "qua sông phải luỵ đò"

Cầu nối đôi bờ sông Đồng Nai sắp thông xe, người dân hết cảnh "qua sông phải luỵ đò"

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 4, 03/06/2026 08:00 GMT+7

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với những chuyến phà qua sông Đồng Nai, người dân Hiếu Liêm đang háo hức chờ ngày cây cầu mới hoàn thiện, mở ra cơ hội đổi thay.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Từ nhiều năm nay, những chuyến phà đưa người, xe máy và hàng hóa qua lại giữa khu phố Hiếu Liêm (phường Trị An, Tp.Đồng Nai) và khu vực trung tâm bên kia sông Đồng Nai đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống người dân địa phương. Thế nhưng, hình ảnh ấy đang dần trở thành ký ức khi cầu Hiếu Liêm bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho ngày thông xe.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 2.

Theo ghi nhận ngày 2/6 tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Trên cầu, hệ thống lan can, khe co giãn và các công đoạn hoàn thiện đang được triển khai đồng thời. Dưới chân cầu, công tác xử lý taluy, hoàn thiện đường dẫn và hệ thống thoát nước cũng đang được tập trung thực hiện.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao, cây cầu đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính, vươn mình nối liền đôi bờ sông Đồng Nai. Toàn bộ các nhịp dầm chính đã được lao lắp xong, tạo nên diện mạo rõ nét của công trình được người dân mong đợi suốt nhiều năm qua.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 4.

Tại khu vực đường dẫn phía Hiếu Liêm, các xe ben liên tục vận chuyển đất phục vụ công tác đắp nền. Máy lu hoạt động liên tục nhằm gia cố nền đường, bảo đảm độ ổn định trước khi triển khai các công đoạn hoàn thiện mặt đường.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 5.

Ở các mố cầu và hệ thống tường chắn, công nhân đang hàn thêm sắt và xử lý bề mặt bê tông, mài nhẵn những vị trí còn gồ ghề và trát bổ sung lớp vữa hoàn thiện. Đây là những công đoạn cuối nhằm bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tính thẩm mỹ và khả năng chống thấm cho công trình.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 6.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Trịnh Phúc Duẩn - Quản lý, Chỉ huy trưởng đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy - cho biết, theo kế hoạch ban đầu, cầu Hiếu Liêm dự kiến hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 21/6/2026. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn đầu mùa thời gian gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là phần đường dẫn và các công việc hoàn thiện cuối cùng.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 7.

Dù vậy, nhà thầu vẫn đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công linh hoạt theo điều kiện thời tiết để hạn chế thấp nhất việc chậm tiến độ. Đến nay, các hạng mục chính của cây cầu đã cơ bản hoàn thành và đang được gấp rút hoàn thiện những phần việc còn lại.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 8.

Cầu Hiếu Liêm được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình giao thông cấp II, dài khoảng 249,5m, mặt cầu rộng 9m. Công trình được thiết kế đáp ứng yêu cầu vận chuyển các phương tiện và thiết bị siêu trường, siêu trọng phục vụ dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 9.

Cầu Hiếu Liêm được khởi công từ cuối năm 2024, cây cầu không chỉ phục vụ nhiệm vụ vận chuyển thiết bị cho dự án thủy điện mà còn mang ý nghĩa dân sinh đặc biệt quan trọng đối với người dân địa phương.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 10.

Hiện nay, tuyến đường dẫn kết nối từ ĐT768 đến đầu cầu phía phường Trị An đã cơ bản hoàn thành. Nền đường được cấp phối đá dăm, san gạt và lu lèn bằng phẳng; hệ thống bó vỉa hai bên tuyến cũng đã được thi công đồng bộ.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 11.

Đối với người dân Hiếu Liêm, cây cầu mang ý nghĩa vượt xa một công trình giao thông đơn thuần. Nhiều thế hệ cư dân nơi đây đã quen với cảnh chờ đò, chờ phà mỗi ngày để đi học, đi làm, khám chữa bệnh hay vận chuyển nông sản ra thị trường.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 12.

Những ngày thời tiết thuận lợi, việc qua sông chỉ mất vài phút. Tuy nhiên vào mùa mưa, khi nước sông dâng cao hoặc xuất hiện dông lốc, hoạt động của phà thường bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 13.

Tại bến phà Hiếu Liêm, nhiều người dân không giấu được sự háo hức khi chứng kiến cây cầu đang dần hoàn thiện. Ông Nguyễn Văn Hà, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương, chia sẻ rằng, việc có cầu sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, giảm thời gian chờ đợi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản. Không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, người dân còn kỳ vọng cây cầu sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven hồ Trị An.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 14.

Hệ thống trụ điện tại khu vực đầu cầu phía Hiếu Liêm vẫn chưa được các đơn vị chức năng xử lý, di dời để phục vụ việc hoàn thiện đường dẫn và bảo đảm an toàn giao thông khi công trình đi vào hoạt động.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 15.

Cầu Hiếu Liêm là một phần không thể tách rời của dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng – nhà máy thủy điện có quy mô lớn nhất miền Nam. Dự án mở rộng này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức vốn gần 4.000 tỷ đồng.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 16.

Trên công trường Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, các công nhân tập trung gia công kết cấu thép, chuẩn bị cho những hạng mục thi công tiếp theo của dự án.

Chờ ngày thông xe, khép lại nhiều thập kỷ “lụy phà” bên dòng sông Đồng Nai - Ảnh 17.

Nhà máy Thủy điện Trị An và hồ chứa rộng lớn đã trở thành công trình hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ trong nhiều thập kỷ qua.

Sau nhiều năm phụ thuộc vào những chuyến phà qua sông Đồng Nai, cầu Hiếu Liêm đang dần hoàn thiện, hứa hẹn thay đổi diện mạo giao thông khu vực và mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng ven hồ Trị An.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.