Cây mọc “sâu róm”, từ lá đến hạt đều chứa độc
Ở Việt Nam, bạn có thể bắt gặp giống cây này mọc hoang ở khắp mọi nơi. Cây cho ra quả với nhiều lông cứng tua tủa, khi quả còn xanh, nhìn từ xa giống như những con sâu róm. Đây là cây ké đầu ngựa (xương nhĩ, mac nháng), tên khoa học là Xanthium strumarium L. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, từ các bãi đất hoang, bờ ruộng hoặc ven đường.
Giống cây này cũng phân bố rộng rãi ở nhiều quốc gia khác như Nga, Iran, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc. Tại xứ Trung, chúng được coi là một trong những vị dược liệu quen thuộc trong Đông y, đồng thời đã có hơn 60 công thức dược liệu chứa quả ké đầu ngựa để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau.
Ở Ấn Độ, ké đầu ngựa có thể dùng để chữa vết cắn độc của côn trùng, chữa bệnh động kinh. Ở Bangladesh, người ta dùng ké đầu ngựa để điều trị rối loạn tiết niệu, rối loạn dạ dày, nhiễm trùng tai, tiểu đường…
Rễ và lá ké đầu ngựa có thể phơi khô, hoặc giã và đắp ngoài da để chữa mụn nhọt, giúp kháng viêm. Vị dược liệu này có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính ấm. Một số công dụng khác của ké đầu ngựa có thể kể đến như giảm đau, chống oxy hóa, chống ho…
Hiện nay, chúng đã trở thành một vị thuốc Đông y quan trọng được dùng để chữa các bệnh về mũi, giảm ngứa và đau.
Ké đầu ngựa có nhiều giá trị như vậy trong việc chữa bệnh nên đây cũng là một dược liệu giúp nông dân Trung Quốc kiếm tiền. Giá thu mua tận gốc hiện rơi vào khoảng 10 NDT/kg, tương đương 34.000đ/kg. Loại đã gia công có giá đắt hơn, khoảng 500 NDT/kg, tương đương 1,7 triệu đồng/kg. Tại Việt Nam, giá ké đầu ngựa khô ở mức trên dưới 150.000đ/kg.
Tuy nhiên, lá non, hạt và quả có độc tính nhẹ, có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cơ bắp của con người. Do đó, mọi người nên sử dụng vị thuốc này theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh những rủi ro không mong muốn.
Hương Nguyễn (Theo Sina)