Đa canh thay độc canh: Bí quyết thu tiền tỷ
Thời gian qua có nhiều nông dân làm giàu nhờ phát triển nông nghiệp. Điển hình tại Kon Tum có một nông dân làm giàu từ trồng cây ăn quả khiến nhiều người trầm trồ. Anh Nguyễn Đức Thuận thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng/năm nhờ trồng nhiều loại cây khác nhau trong vườn rộng 11ha.
Trước khi bắt tay vào trồng nhiều loại cây ăn quả diện tích cây trồng nhà anh Thuận là trồng xao su, cà phê gia đình anh Thuận có gần 11ha đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu trồng cây cao su.

Anh nông dân trồng lung tung, vườn có 8 loại cây, 4 mùa ra quả, thu tiền tỷ/năm.
Bên cạnh những loại cây trồng chủ đạo anh Thuận trồng xen 200 cây ổi, 200 cây chôm chôm, 130 cây vải thiều, 100 cây quýt theo hướng hữu cơ nhằm mang lại sản phẩm giá trị kinh tế cao, phù hợp xu thế thị trường.
Thuở ban đầu chưa có kinh nghiệm nên anh nông dân này trồng cây theo kiểu lung tung. Thời điểm đó do thiếu kỹ thuật chăm sóc nên cây trồng thường xuyên bị sâu bệnh và chết, gia đình anh phải trồng đi trồng lại nhiều lần, nhất là cây sầu riêng.
Không nản chí, anh chủ động tìm đến những hộ đi trước học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật do địa phương tổ chức để áp dụng vào sản xuất của gia đình.
Theo thời gian, vườn cây phát triển ngày càng tốt, hạn chế được sâu bệnh, cây trồng luôn sai quả, sản lượng năm sau cao hơn năm trước.
Vừa làm vừa đút rút kinh nghiệm, anh Thuận tận dụng thu gom cỏ ủ làm phân xanh sau những lần phát dọn và dùng phân chuồng, vỏ cà phê đã ủ hoai mục bón cho cây. Ngoài ra, anh còn tự chế ra thuốc trừ sâu sinh học bằng thảo mộc phun cho cây trồng; sử dụng các loại bẫy để diệt những con côn trùng như: Ong châm, ruồi vàng, nhện hại quả…
"Việc trồng đa canh có rất nhiều thuận lợi so với độc canh. Sau khi thu sầu riêng xong thì đến mùa thu hoạch cà phê rồi đến chôm chôm, cam và cuối cùng là cao su, hồ tiêu.
Cứ như vậy xoay vòng nên mùa nào gia đình cũng có nguồn thu nhập. Ngoài ra, mỗi cây có đặc tính riêng, rất hạn chế lây bệnh cho nhau nên chăm sóc cũng ít khó khăn", anh Thuận chia sẻ với Dân Việt.
Thu nhập ổn định, bền vững
Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, vườn đa canh của gia đình anh Thuận cho thu hoạch ổn định, bình quân mỗi năm trên 40 tấn quả các loại và 2 tấn mủ cao su.
Vụ năm ngoái, gia đình thu gần 25 tấn sầu riêng, 12 tấn cà phê nhân, 2 tấn hồ tiêu, 2 tấn mủ cao su và 3 tấn cây ăn quả khác (ổi, chôm chôm, quýt, vải thiều). Với giá bán các loại cây ổn định, mỗi năm, gia đình anh lãi hơn 1,5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí.
Với mong muốn làm giàu ngay trên quê hương, anh Thuận không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Mô hình kinh tế đa canh của anh hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động, vào những thời điểm cao điểm, số lao động thời vụ lên đến 30 người.
Không giữ riêng kinh nghiệm, anh Thuận sẵn sàng chia sẻ cách làm nông nghiệp hiệu quả với bà con xung quanh, hỗ trợ nhiều hộ gia đình xây dựng mô hình đa canh phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, năm 2023, anh Thuận đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Sản phẩm sầu riêng của gia đình anh sau đó được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Trúc Chi (t/h)
