![Đầu tư - Chào sàn UPCoM, cổ phiếu Vinapharm đắt hàng nhờ “đất vàng” ?](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/2017/5/19/9623/vinapharm-1495185580.jpg)
Lô "đất vàng" của Vinapharm tại số 95 Láng Hạ (Ảnh: Báo Đấu thầu)
Sáng 19/5, 237 triệu cổ phiếu (tương ứng 2.370 tỷ đồng vốn điều lệ) của Vinapharm đã chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 2.370 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.400 đồng/cổ phiếu.
Ngay phiên chào sàn, cổ phiếu DVN đã tăng kịch trần với biên độ tăng 39,4% và đóng cửa tại mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch chỉ đạt 10.000 đơn vị nhưng dư mua trần tới 3,18 triệu đơn vị.
Trước đó, này 22/6/2016, Vinapharm đã thực hiện lần đầu chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Toàn bộ 42,557 triệu cổ phần Vinapharm (chiếm 18% vốn điều lệ) chào bán trong đợt IPO này đã được 175 nhà đầu tư mua thành công với mức giá trúng thầu trung bình là 10,433 đồng/cp, cao hơn so với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp được đưa ra trước đó. Sau đợt chào bán này, ước tính Vinapharm đã thu về được hơn 443 tỷ đồng.
“Lực hấp dẫn” của Vinapharm được cho là nằm ở hàng loạt những lô "đất vàng" mà công ty đang sở hữu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó phải kể đến tại Thủ đô như lô đất 3.280m2 tại số 95 Láng Hạ, lô đất 2.670m2 tại số 60B Nguyễn Huy Tưởng, lô đất số 12 Ngô Tất Tố và tại TP. HCM là lô đất số 178 Điện Biên Phủ, Quận 3. Đây đều là các lô đất công ty được thuê đất sử dụng trả tiền hàng năm.
Khải Trung