Châu Âu hậu thuẫn Ukraine tiếp tục chiến đấu nhưng bối rối về 200 tỷ USD tài sản đóng băng Nga

Thứ 2, 03/03/2025 17:51

Châu Âu đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực viện trợ Ukraine khi Mỹ có thể sẽ ngừng hỗ trợ. Nhưng trong cuộc họp ở London (Anh), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn bất đồng về tài sản đóng băng của Nga.

img

Pháp và Anh là hai quốc gia bày tỏ sự ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong hội nghị diễn ra ngày 2/3. Ảnh: EPA. 

EU vẫn chưa đạt được lập trường thống nhất về việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói hôm 2/3. Ông Tusk là một trong số các lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị khẩn cấp do Anh chủ trì.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga, trong đó hơn 200 tỷ USD nằm ở châu Âu. Hiện tại, phương Tây chỉ dừng lại ở việc cho Ukraine vay tiền, trả bằng tiền lãi hình thành từ tài sản đóng băng của Nga trong tương lai.

Có những ý kiến cho rằng nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Ukraine, châu Âu hoàn toàn có thể dùng tài sản đóng băng Nga để giải quyết thách thức về mặt tài chính.

"Mọi người đều hiểu rằng sẽ là tốt nhất nếu chuyển tài sản Nga vào mục đích hỗ trợ quốc phòng và tái thiết Ukraine", ông Tusk nói. Nhưng vấn đề là những hậu quả tiêu cực trong quan hệ với Nga, đặc biệt là sau khi xung đột kết thúc.

"Mọi người lo ngại về những hậu quả tiêu cực đối với đồng euro và hệ thống ngân hàng", ông Tusk giải thích.

Một vấn đề khác là tài sản đóng băng của Nga ở châu Âu sẽ hết hạn phong tỏa vào tháng 6/2025. Ông Tusk kêu gọi EU tiếp tục gia hạn trừng phạt Nga, kéo dài thời gian phong tỏa tài sản. Hungary là một trong số các quốc gia EU đang bày tỏ sự phản đối.

"Chúng ta cần tập trung vào việc gia hạn lệnh trừng phạt, vì chúng đang có hiệu quả", ông Tusk nói. EU phải duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga. Các lệnh trừng phạt đang góp phần làm suy yếu nền kinh tế và tài chính của Nga, Thủ tướng Ba Lan nói thêm.

Bình luận về hội nghị khẩn cấp diễn ra ở London (Anh) hôm 2/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói: “Các lãnh đạo châu Âu tới Anh đều là những người muốn tiếp tục chiến tranh thay vì hướng tới hòa bình. Họ đã quyết định Ukraine phải tiếp tục chiến đấu với Nga. Đây là điều nguy hiểm. Hungary đứng về phía hòa bình”.

Lãnh đạo các quốc gia châu Âu tham dự hội nghị gồm Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Romania, Phần Lan, Pháp, CH Czech, Thụy Điển, cũng như một số lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) và NATO. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự với tư cách khách mời.

Đăng Nguyễn - Kyiv Independent

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.