Chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa

Chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Chủ nhật, 24/08/2025 15:24

Hàng nghìn ngư dân Đà Nẵng vội vã đưa tàu về bờ, bộ đội, công an căng mình chằng chống nhà cửa, tất cả tạo nên cuộc chạy đua với bão Kajiki ngay trước giờ cơn bão vào đất liền.

Căng mình bảo vệ tài sản cho người dân

Ngày 24/8, toàn bộ hơn 3.800 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng đã vào nơi neo đậu an toàn, các địa phương ven biển khẩn trương chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án sơ tán dân trước giờ bão số 5, được biết đến với tên bão Kajiki dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

Theo ghi nhận, tại Cù Lao Chàm, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng thường xuyên có mặt ở các bến neo, trực tiếp hướng dẫn ngư dân đưa tàu vào Âu thuyền Cù Lao Chàm. Lực lượng còn đi từng thuyền, hỗ trợ buộc dây, gia cố neo để bảo đảm an toàn trước sóng gió lớn. "Chúng tôi luôn nhắc bà con tuyệt đối không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ", một cán bộ cho hay.

Cuộc chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa- Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Cù Lao Chàm.

Ở bán đảo Sơn Trà, Hải đội Biên phòng duy trì loa phát thanh lưu động dọc các âu thuyền, liên tục cập nhật vị trí, hướng di chuyển và cường độ của bão số 5, khuyến cáo tàu thuyền khẩn trương rời vùng nguy hiểm. Nhiều ngư dân cho biết nhờ có thông báo kịp thời, họ đã chủ động đưa tàu cập bến sớm hơn thường lệ.

Hải đội Biên phòng Sơn Trà tuyên truyền, thông báo cho ngư dân về tình hình và dự báo hoạt động của cơn bão số 5.

Tại khu vực Ngũ Hành Sơn, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước căng mình giúp dân chằng chống mái tôn, gia cố cửa sổ, đồng thời hướng dẫn đưa phương tiện vào khu neo đậu K20. Nơi đây được xem là điểm tránh bão quan trọng tại địa phương.

Trong khi đó, xã đảo Tân Hiệp cũng đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống bão. Chính quyền xã cử lực lượng đi kiểm tra từng hộ, vận động ngư dân thu dọn ngư lưới cụ, di chuyển vào nơi an toàn. Người dân được hỗ trợ đưa vật dụng, tài sản thiết yếu đến các điểm tập trung, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi bão đổ bộ trực tiếp.

Cuộc chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa và hướng dẫn sắp xếp phương tiện vào K20 trú tránh bão số 5.

Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, ông Phạm Được cho biết, đến 9h sáng 24/8, toàn bộ 282 tàu cá của ngư dân địa phương đã vào neo trú an toàn tại Âu thuyền Hồng Triều, Cảng cá An Lương, cầu Trường Giang, rừng dừa Cẩm Thanh và Cảng cá Thọ Quang. 

Trước đó, người dân được vận động di dời lồng bè nuôi cá để nhường chỗ cho tàu thuyền. Chính quyền xã cũng chuẩn bị phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ thu hoạch nông sản, di dời tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Cuộc chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa- Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ hỗ trợ giằng mái nhà.

Tại phường Sơn Trà, Chủ tịch UBND phường Đinh Vui yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, đặc biệt tại các khu du lịch, công trình ven biển. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường cũng liên tục cập nhật thông tin để người dân chủ động ứng phó.

Đà Nẵng duy trì liên lạc 100% tàu cá, hơn 3.800 tàu đã vào nơi neo đậu an toàn

Ông Nguyễn Bảo Hân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thuỷ lợi Đà Nẵng, thông tin Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cụ thể, Đài Thông tin Tìm kiếm cứu nạn thường xuyên phát bản tin về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão, kêu gọi tàu thuyền chủ động tránh trú.

Các đồn biên phòng tuyến biển đồng loạt thống kê, kiểm đếm tàu cá, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tổ chức tuyên truyền, hướng ngư dân neo đậu tàu cá vào vị trí an toàn trú, tránh bão số 5.

Theo báo cáo mới nhất, ngày 24/8, Đà Nẵng có tổng cộng 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động. Trong đó, 258 tàu với 2.721 ngư dân còn hoạt động trên biển, tập trung nhiều nhất ở ngư trường Hoàng Sa (99 tàu/774 lao động) và Trường Sa (29 tàu/1.170 lao động). Tất cả các tàu này đều đã duy trì liên lạc thông suốt, được hướng dẫn di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng hai tàu từng nằm trong vùng nguy hiểm chiều 23/8 cũng đã về nơi neo đậu an toàn.

Hiện có 3.890 tàu cá Đà Nẵng đang neo đậu tại bờ, trong đó 3.882 tàu neo tại các âu thuyền, cảng cá trong thành phố và 8 tàu neo tại địa phương khác. Ngoài ra, 116 tàu cá ngoại tỉnh cũng tìm về neo trú tại Đà Nẵng.

Cuộc chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa- Ảnh 4.

Tàu, thuyền đã vào nơi cư trú an toàn.

"Chúng tôi đang duy trì liên lạc thường xuyên, không có tàu mất kết nối hay nằm trong vùng nguy hiểm. Các phương án cứu hộ, cứu nạn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng", ông Hân nói.

Trong khi đó, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h, sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng biển Đà Nẵng từ ngày 24/8 gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m; trong hai ngày 24-25/8, thành phố có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 130 mm.

Cuộc chạy đua với bão Kajiki: Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền về bờ neo đậu, hỗ trợ dân chằn chống nhà cửa- Ảnh 5.

Hình ảnh quen thuộc dễ dàng bắt gặp ở khu vực ven biển Đà Nẵng trước bão số 5.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, không để xảy ra chủ quan, lơ là. Các xã phường ven biển phải khẩn trương rà soát, di dời người dân khỏi nhà yếu, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở; cấm biển từ ngày 24/8.  

Ngành nông nghiệp được giao kiểm tra an toàn hồ đập thủy lợi, vận hành hệ thống thoát lũ hợp lý. Điện lực Đà Nẵng theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng cắt điện ở khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

"Thành phố tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, triển khai ứng phó với tinh thần cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ", ông Hưng nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.