UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thẩm định dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu (cột đá hình người phụ nữ ôm con) thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hưng, Tp.Thanh Hóa.
Hòn Vọng Phu được cấu tạo từ đá vôi, theo thời gian bị phong hóa, nứt nẻ. Kết quả khảo sát của ngành chức năng cho thấy có mặt tầng đất tàn tích, sườn tích hay các đới đá nứt nẻ, vỡ vụn dày trên bề mặt tại vết lộ địa chất phần đồi núi cũng như các tảng nứt vỡ, chứng tỏ quá trình phong hóa đất đá đã diễn ra mạnh mẽ.
Quá trình phong hóa làm biến đổi thành phần của đá gốc, đá mất tính liền khối, giảm đi độ bền của khối đá.
Đặc biệt, qua 2 lần bị sét đánh, bị tác động của các hoạt động khai thác đá, nổ mìn... ở khu vực xung quanh nên gây chấn động cho kết cấu Hòn Vọng Phu, dẫn đến vết nứt phong hóa ngày càng mở rộng.
Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hưng, Tp.Thanh Hóa, trong đó có di tích Hòn Vọng Phụ.
Chỉ cần những tác động nhỏ bất thường (mưa, gió, động đất, nổ mìn...) cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn và đe doạ sự sụp đổ của Hòn Vọng Phu.
Trước nguy cơ di tích này có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, tháng 9/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định duyệt chi 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để "cứu" danh thắng này.
Theo đề án, mục tiêu là đưa ra giải pháp bảo tồn, gia cố, gia cường đảm bảo sự bền vững của di tích Hòn Vọng Phu, tạo độ cứng ổn định, chống đỡ được các chuyển dịch dưới bất cứ tác động nào của thời tiết và môi trường xung quanh.
Hòn Vọng Phu đã nhiều lần bị sét đánh trúng, gần đây nhất ngày 15/6/2022, di tích Hòn Vọng Phu đã bị sét đánh trúng, gây sạt lở khối đá kích thước 1x3 m phía tây và khối đá kích thước 2,5x3 m phía đông.
Di tích Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20m, hình phụ nữ ôm con được đầu tư 17 tỷ đồng để gia cố sau nhiều lần bị sét đánh.
Từ đó, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, hiện có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 - 15 độ, và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không sớm có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.
Cụm di tích này được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 gồm: Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa và Hòn Vọng Phu.