Chiến hạm Đô đốc Admiral Nakhimov là một trong hai tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Nga còn duy trì hoạt động. Ảnh: Defense Express.
Báo Ukraine Defense Express dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Nga TASS, cho biết một lò phản ứng hạt nhân của tàu Đô đốc Nakhimov được Nga kích hoạt vào tháng 12/2024 và lò phản ứng hạt nhân còn lại đã hoạt động vào ngày 2/2.
Nếu không có gì thay đổi, tuần dương hạm có lượng giãn nước 28.000 tấn của Nga có thể ra khởi thử nghiệm bắt đầu từ mùa hè năm nay.
“Việc liên tiếp khởi động hai lò phản ứng hạt nhân cho thấy hệ thống năng lượng của tàu đã sẵn sàng hoạt động toàn diện”, TASS đưa tin hôm 5/2, cho biết con tàu hiện đang ở xưởng đóng tàu Sevmash tại thành phố cảng Severodvinsk.
Hình ảnh tàu Đô đốc Admiral Nakhimov neo tại nhà máy đóng tàu ở Nga vào tháng 7/2024. Ảnh: Defense Express.
Tờ Defense Express của Ukraine nhận định, Nga có thể đã chi tới 5 tỷ USD vào dự án nâng cấp tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov. Nga chưa từng từ bỏ dự án nhưng quá trình nâng cấp liên tục bị trì hoãn vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Báo Ukraine lưu ý, khởi động lò phản ứng hạt nhân là tín hiệu quan trọng nhưng dự án đại tu chiến hạm Đô đốc Nakhimov sớm nhất cũng phải đến năm 2026 mới có thể hoàn tất.
Tờ Defense Express nhận định, dự án nâng cấp tàu Đô đốc Nakhimov đang là ưu tiên chiến lược của Moscow. Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới biên chế tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Các bệ phóng tên lửa trên tàu đã được tháo dỡ để chờ lắp vũ khí và thiết bị mới. Ảnh: Defense Express.
Kích thước đồ sộ cùng nguồn năng lượng hạt nhân vô hạn biến con tàu chở thành một kho tên lửa di động trên biển. Theo nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga, 20 bệ phóng tên lửa hạng nặng P-700 Granit đã được tháo dỡ khỏi chiến hạm Đô đốc Nakhimov. Một khi hoàn tất nâng cấp, con tàu sẽ được trang bị 174 ống phóng tên lửa các loại, trong đó ít nhất 80 là bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa siêu vượt âm Zircon.
Hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy các thiết bị trên tàu cơ bản đã được tháo dỡ hoàn toàn để chờ lắp thiết bị mới . “Chiến hạm Đô đốc Nakhimov giống như một chiếc vỏ rỗng đang chờ lấp đầy vũ khí và thiết bị mới”, báo Ukraine nhận định.
Nếu chiến hạm Đô đốc Nakhimov thực sự tái xuất với hệ thống vũ khí và cảm biến mới thì nó sẽ là tàu chiến mặt nước mạnh nhất thế giới. Kết hợp với tuần dương hạm Pyotr Veliky, con tàu sẽ đóng vai trò trung tâm trong hạm đội tàu chiến của hải quân Nga. Bên cạnh đó, với việc tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chưa biết bao giờ có thể trở lại, vai trò của chiến hạm Đô đốc Nakhimov sẽ càng quan trọng hơn bao giờ hết, theo báo Mỹ The War Zone.
Đăng Nguyễn - Defense Express