Chiến sự Syria: Cùng quẫn tự chém giết nhau, phiến quân bỏ mạng hàng loạt ở Idlib

Chiến sự Syria: Cùng quẫn tự chém giết nhau, phiến quân bỏ mạng hàng loạt ở Idlib

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 01/07/2020 | 19:45
0
Các cuộc xung đột, chém giết lẫn nhau của các phiến quân đang diễn ra rầm rộ ở Idlib và làm tiêu hao một lượng lớn quân cho các bên liên quan.

Theo AMN, các cuộc xung đột, chém giết lẫn nhau của các phiến quân đang diễn ra rầm rộ ở Idlib và làm tiêu hao một lượng lớn quân cho cả các bên liên quan.

Báo cáo từ chiến trường cho thấy, phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Hurras Al-Deen đã bị mất hàng chục tay súng ở cuộc nội chiến kéo dài gần cả tuần ở ngoại ô phía Tây của thành phố Idlib.

Ngoài việc gây tổn thất lớn về quân, hai nhóm phiến quân cũng triển khai lại lực lượng các tay súng cùng các thiết bị vũ khí ở ngoại ô phía Tây của tỉnh Idlib nên thiệt hại về vật chất cũng khá lớn ở đây.

Dù có những thắng lợi ban đầu, nhóm Hurras Al-Deen ở phía Tây thành phố Idlib đã vật lộn trong vài ngày qua để chiếm các vị trí ở đây và mất khá nhiều quân.

Nhóm phiến quân này cũng mất 2 chỉ huy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Cùng quẫn tự chém giết nhau, phiến quân bỏ mạng hàng loạt ở Idlib

Chiến sự đẩy người dân đứng trước nạn đói khủng khiếp

Cảnh bom rơi đạn lạc trong chiến sự Syria đã khiến người dân nước này đứng trước nạn đói và cuộc sống khó khăn.

Người dân quốc gia Trung Đông này được cho là đang phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp nhất từ trước đến nay với 9,3 triệu người thiếu lương thực.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria được Liên Hợp Quốc đánh giá là khá nguy hiểm và tỏ ra quan ngại, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nguy cơ diễn biến phức tạp hơn.

Thông tin từ cuộc họp tại Geneva, Thụy Sỹ hôm 26/6 cho biết, Syria hiện có đến 1,4 triệu người đối mặt với sự thiếu hụt các nhu yếu phẩm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Phát ngôn viên của tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới Elisabeth Byrs cho biết, giá của các mặt hàng lương thực đã tăng hơn 200% chỉ trong vòng 1 năm, chủ yếu do tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế của nước láng giềng Lebanon và các biện pháp hạn chế của chính phủ Syria nhằm chống đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Syria Akjemal Magtymova nhấn mạnh, cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm tại Syria đã khiến cho hơn 90% dân số nước này phải sống ở mức dưới 2 USD/ 1 ngày. Đặc biệt, chỉ có dưới 50% số bệnh viên công của Syria hoạt động do xung đột bạo lực, trong khi một nửa nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế đã rời bỏ đất nước.

Nga gia tăng sức mạnh

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Cùng quẫn tự chém giết nhau, phiến quân bỏ mạng hàng loạt ở Idlib (Hình 2).

Trong nỗ lực khuếch trương sức mạnh ra bên ngoài, Nga đang tìm cách mở rộng quyền tiếp cận và khả năng di chuyển tự do ở khu vực địa Trung Hải.

Thông qua việc củng cố vị thế quân sự trong khu vực, Nga dường như cũng muốn giảm ảnh hưởng của Mỹ và NATO tại địa bàn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt địa chiến lược.

Theo đề nghị chính thức từ Tổng thống Bashar al-Assad, Nga chính thức can dự quân sự vào cuộc nội chiến ở Syria năm 2015. Đến thời điểm hiện tại, Moscow đã giúp Damascus lật ngược thế cờ khi đánh bại lực lượng khủng bố và các phe phái nổi dậy, giành lại phần lớn diện tích lãnh thổ về tay Chính phủ Syria.

Nếu như trước đây, Nga chỉ sử dụng một phần rất khiêm tốn ở cơ sở hải quân Tartus bên bờ Địa Trung Hải thì đến năm 2017 Moscow đã quyết định thành lập một lực lượng quân sự lâu dài đóng quân ở cả Tartus và căn cứ không quân Khmeimim gần đó.

Nga đã đầu tư 500 triệu USD để cải tạo và mở rộng các căn cứ quân sự này, qua đó giúp các tàu chiến Hải quân Nga có thể hiện diện thường xuyên và thực hiện các sứ mệnh dài ngày ở Địa Trung Hải.

Nga cũng đã triển khai tới Khmeimim hàng chục máy bay chiến đấu hiện đại cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tiên tiến S-400.

Chiến sự Syria: Hé lộ điều Nga sở hữu ở Syria khiến Mỹ và NATO “kinh hồn bạt vía”

Thứ 3, 30/06/2020 | 19:20
Các chuyên gia của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lo ngại trước những thành công mà quân đội Nga ngày càng đạt được nhiều ở các nước Baltic và Syria.

Lý do khiến rạn nứt của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng sâu: Từ xung đột trong tham vọng ở Idlib, Syria tới "đấu trường" Libya

Thứ 2, 29/06/2020 | 19:00
Khi sự hợp tác của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có dấu hiệu sa lầy và Libya trở thành đấu trường cạnh tranh, sự mâu thuẫn trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nên rõ rệt.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.