Ngày 14/3, UBND quận Liên Chiểu ra công văn “Về việc yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị” số 287/TB-UBND, gửi cho "đại gia vàng" Ngô Văn Quang.
Trong văn bản do Phó chủ tịch quận Đàm Quang Hưng ký, ghi rõ: “Qua công tác giám sát, đôn đốc hiện nay nhận thấy tiến độ tự tháo dỡ chậm, không đảm bảo về thời gian.
Nay, UBND quận yêu cầu ông Ngô Văn Quang phải tiếp tục tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm còn lại đảm bảo tiến độ theo thời gian đã nêu. Nếu ông Ngô Văn Quang không tiếp tục thực hiện thì UBND quận sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định. Nhận được thông báo này, yêu cầu ông Ngô Văn Quang nghiêm túc thực hiện.”
Qua ghi nhận PV Người Đưa tin sáng ngày 16/3, khu vực biệt phủ trái phép có khoảng 20 thợ được thuê từ các tỉnh phía Bắc vào TP Đà Nẵng để tháo dỡ các căn nhà rường bằng gỗ. Chủ nhân ngôi biệt phủ xây trên khu đồi Chim Chim, đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân sẽ thuê thêm khoảng 10 lao động từ miền Bắc để tiếp tục tháo dỡ, đảm bảo đến ngày 15/4 sẽ tháo dỡ xong.
Công việc tháo dỡ biệt phủ trái phép trên đèo Hải Vân diễn ra rất chậm so với yêu cầu từ chính quyền
Trước đó, ngày 28/1/2016, UBND quận đã tiến hành lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành Quyết định cưỡng chế đối với ông Ngô Văn Quang và thống nhất đến hết ngày 15/4/2016 phải hoàn thành việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (theo đơn trình báo của ông Ngô Văn Quang vào ngày 20/2/2016.
Từ cuối năm 2014, dư luận bất bình với việc ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép một khu biệt phủ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Sau khi có quyết định xử phạt ngày 4/2/2015 của UBND quận Liên Chiểu, ông Ngô Văn Quang chỉ tháo dỡ một ngôi nhà đúc nhỏ có diện tích 15m2.