Ngày 10/3, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với 9 người trong vụ khiêng quan tài đi trước chợ Bến Thành, quận 1, Tp.HCM về tội Gây rối trật tự công cộng.
9 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000, quê tỉnh Long An, hiện ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM); Nguyễn Văn Quyết (SN 1995); Võ Thị Thanh Xuân (SN 1995; cùng ngụ quận 12, TP.HCM); Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000; ngụ huyện huyện Cần Đước, tỉnh Long An); Nguyễn Văn Thẩm (SN 1994, chủ trại hòm xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An); Nguyễn Quốc Cường (SN 1981), Phạm Hùng Cường (SN 1977), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1972) và Lê Văn Nghĩa (SN 1981).

9 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ khiêng quan tài đi bộ trước chợ Bến Thành.
Theo điều tra ban đầu, Hồ Ngọc Tuấn làm nghề kinh doanh, bán quần áo online trên TikTok. Đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản trên trang mạng xã hội này, mục đích đến bán quần áo nhưng chưa có vốn.
Thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, Tuấn quen biết vợ chồng Nguyễn Văn Quyết và Võ Thị Thanh Xuân và được vợ chồng Quyết bỏ vốn cho Tuấn khởi nghiệp, lợi nhuận chia 50/50.
Tuấn có nhiệm vụ lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế, quảng cáo và bán sản phẩm. Cùng tham gia với Tuấn còn có Nguyễn Đăng Khoa.
Quá trình kinh doanh, Tuấn có nhiều ý tưởng và quay lại thành các đoạn clip ngắn để đăng tải lên TikTok để tăng tương tác, tiếp cận khách hàng nhằm bán quần áo, nhưng chưa hiệu quả.
Sau đó, đối tượng Tuấn nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo đen khiêng quan tài diễu phố để nhằm tạo sự kiện sốc, tăng lượt xem, qua đó quảng cáo bán quần áo.
Sau khi có ý tưởng trên, Tuấn trao đổi với Nguyễn Đăng Khoa và vợ chồng Nguyễn Văn Quyết thì tất cả đồng ý. Tiếp đó, Tuấn cùng Khoa liên hệ với Nguyễn Văn Thẩm, chủ trại hòm ở huyện Cần Đước (tỉnh Long An) để mua 1 quan tài với giá 3,5 triệu đồng.
Đối tượng Tuấn cũng thuê Thẩm sơn quan tài màu đen, đồng thời nói Thẩm tìm người khiêng quan tài đi trên phố để Tuấn quay clip, với tiền công của mỗi người khiêng là 500 ngàn đồng/người, Thẩm đồng ý.
Khoảng cuối tháng 1/2025, Tuấn liên hệ tiệm decal tại quận Tân Phú để làm giấy decal theo thiết kế của Tuấn, rồi cùng với vợ chồng Quyết mang giấy decal này xuống trại hòm của Thẩm để dán vào hai bên thành quan tài.
Tiếp đến, Tuấn nhờ Khoa liên hệ studio đặt lịch chụp lại quá trình nhóm Tuấn mang quan tài diễu phố và được một studio tại số 6 Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1) đồng ý cho thuê quay clip, chụp 4 tiếng với giá 1,3 triệu đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn trực tiếp thuê một thợ chụp ảnh tên Phúc để chụp ảnh, quay phim quá trình mang quan tài diễn phố. Bên cạnh đó, Tuấn thuê Huỳnh Tuấn Tài (SN 2001; ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và một bạn nữ trên mạng xã hội làm mẫu ảnh.
Sau khi chuẩn bị xong, Tuấn gọi cho Thẩm chở quan tài đến địa chỉ số 6 Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) để quay phim, chụp ảnh.

Đối tượng Hồ Ngọc Tuấn tại cơ quan điều tra.
Vào 10h ngày 25/2/2025, Tuấn, Khoa, Quyết, Xuân, Tài, Phúc và mẫu ảnh nữ có mặt ở studio ở số 6 Huyền Trân Công Chúa.
Cùng thời điểm này, Thẩm cùng với Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa điều khiển xe ô tô chở cổ quan tài đến chỗ Tuấn. Tại đây, Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho Thẩm, Hùng Cường, Quốc Cường, Sơn, Nghĩa để mặc vào khiêng quan tài và chụp ảnh.
Đến 14h cùng ngày, Tuấn yêu cầu Thẩm và người của Thẩm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa để Phúc, Xuân và Tuấn quay clip. Xong việc, Thẩm và và của Thẩm mang quan tài về. Còn Tuấn, Khoa, Quyết, Xuân, Tài xem lại hình ảnh, clip nhưng chưa hài lòng.
Lúc này, Tuấn thống nhất với Quuyết, Xuân gọi điện, trả thêm chi phí cho Thẩm của Thẩm mang quan tài trở lại, khiêng quan tài trước khu vực chợ Bến Thành để Tuấn quay clip.
Một tiếng đồng hồ sau, Thẩm và người của Thẩm chở quan tài quay lại, Tuấn đưa áo cho Thẩm, Quốc Cường, Hùng Cường, Hoàng Sơn mặc và khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Lê Lai, ngay trước cửa Nam chợ Bến Thành. Xong xuôi, Thẩm để quan tài lên xe rồi chở về Long An cất giữ giúp Tuấn.
Tất cả các đoạn clip khiêng quan tài và hình ảnh chụp sau đó được Tuấn chọn lọc, dựng thành clip ngắn rồi đăng tải lên tài khoản do Tuấn tạo trên mạng TikTok vào ngày 1/3/2025.
Clip về vụ việc trên sau khi được Tuấn đăng lên mạng TikTok đã thu hút đông đảo người xem, tương tác, chia sẻ và lưu clip, kèm theo có là nhiều bình luận trái chiều. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn và đồng phạm thừa nhận hành vi như trên.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Tuấn và đồng phạm gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017).