'Choáng' trước học phí dự kiến của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

'Choáng' trước học phí dự kiến của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Lành

Chủ nhật, 16/07/2017 18:29

Mới đây, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM công bố bảng giá học phí dự kiến cho khóa học mới khiến nhiều sinh viên lo lắng.

Đại diện trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, mức học phí dự kiến sẽ thay đổi. Năm học 2017 - 2018, giai đoạn 1, học sinh có hộ khẩu TP.HCM vẫn đóng học phí như các năm trước. Thế nhưng, giai đoạn 2 sẽ tăng lên, ngành cao nhất là 4,4 triệu đồng/tháng/sinh viên.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 9 - 12/2017, học phí đối với sinh viên có hộ khẩu TP.HCM là 1,07 triệu đồng/tháng, áp dụng theo nghị định 86/2015/NĐ-CP thuộc nhóm trường đại học chưa tự chủ tài chính toàn phần. Sinh viên không có hộ khẩu tại TP.HCM dự kiến là 2,2 triệu đồng/tháng/sinh viên, bởi không được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP.HCM.

Sang giai đoạn 2, tính từ tháng 1/2018, sau khi đề án tăng học phí được UBND TP.HCM phê duyệt, trường dự kiến thu học phí theo Nghị định 85/2015/NĐ-CP cho các trường thuộc nhóm 1, mức học phí các ngành đào tạo từ 2,5 triệu đồng/tháng/sinh viên.

Theo đó, học phí các ngành: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược sĩ đại học hệ chính quy lên tới 4,4 triệu đồng/tháng/sinh viên. Cử nhân điều dưỡng chính quy, cử nhân điều dưỡng hệ VHVL 3 triệu đồng/tháng/sinh viên, cử nhân xét nghiệm chính quy 3,6 triệu đồng/tháng/sinh viên, cử nhân khúc xạ 4,4 triệu đồng/tháng/sinh viên, cử nhân y tế công cộng 2,5 triệu đồng/tháng/sinh viên…

Giáo dục - 'Choáng' trước học phí dự kiến của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 Sinh viên dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 (Ảnh: Lành Nguyễn).

Về việc tuyển sinh năm học mới, đại diện nhà trường khẳng định, tuyển sinh hay thay đổi nguyện vọng đều do bộ GD&ĐT nắm bắt thông tin. Những thí sinh thay đổi nguyện vọng đều nộp hồ sơ về bộ GD&ĐT.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm: "Năm nay, nhà trường tuyển sinh trên cả nước nên dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng. Thí sinh không nên dựa vào điểm chuẩn năm ngoái để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 1.250 chỉ tiêu. Thực tế theo số liệu thống kê, hơn 16.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường. Con số này cao gấp 4 lần so với năm trước. Nhưng nhà trường giảm 100 chỉ tiêu so với năm trước nên thí sinh phải cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ.

Khi trúng tuyển, mức học phí sẽ khác nhau giữa sinh viên có hộ khẩu thành phố và sinh viên không có hộ khẩu thành phố. Bảng học phí mới đưa ra chỉ là dự kiến, nhưng các thí sinh cũng phải xem xét cẩn thận trước khi xét tuyển".

Lành Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.