Chồng giết vợ, phân xác phi tang: Hành vi rất man rợ, nhiều tình tiết tăng nặng

Chồng giết vợ, phân xác phi tang: Hành vi rất man rợ, nhiều tình tiết tăng nặng

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 7, 22/02/2025 10:32

Theo luật sư, sau khi giết vợ, Trần Bảo Uyên không tự thú hay trình báo công an về tội ác của mình, mà còn liên tiếp thực hiện các hành vi xóa dấu vết, phi tang và cản trở quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Đây là những tình tiết tăng nặng của vụ án.

Thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật AMI, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, cho biết, vụ án chồng sát hại vợ rồi phân xác, phi tang xuống biển vừa xảy ra tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật AMI, đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

Luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật AMI, đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

Vụ việc đang chờ cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, căn cứ trên các thông tin chính thống đăng tải có thể thấy, nghi phạm giết người Trần Bảo Uyên (SN 1962), trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, không tự thú, trình báo đến cơ quan Công an về hành vi phạm tội của mình mà lại liên tiếp thực hiện chuỗi hành vi để xóa dấu vết, phi tang, cản trở quá trình điều tra của lực lượng chức năng.

Theo các thông tin về hành vi gây án, nghi phạm phân xác nạn nhân, rồi phi tang là hành vi rất man rợ, kể cả trong trường hợp thực hiện hành vi sau khi nạn nhân đã chết. Đối tượng này còn tính toán việc che dấu hành vi, phi tang, xóa các dấu vết, chứng cứ liên quan tại hiện trường vụ án.

Kể cả sau khi làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng vẫn liên tục đưa ra những lời khai gian dối, quanh co chối tội, gây không ít khó khăn trong quá trình phá án. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ điều tra cũng như xâu chuỗi những chứng cứ, dấu vết thu được, đối tượng vẫn phải chịu cúi đầu nhận tội, thừa nhận về hành vi phạm tội của mình.

Luật sư Phạm Ngọc Hải nhận định, hành vi nêu trên của đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức hình phạt có thể được áp dụng là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trần Bảo Uyên đối diện mức án tử hình với hành vi man rợ đã gây ra.

Trần Bảo Uyên đối diện mức án tử hình với hành vi man rợ đã gây ra.

Tùy vào các tình tiết khách quan khi thực hiện hành vi phạm tội mà có thể xem xét để áp dụng tình tiết định khung tăng nặng: "Thực hiện tội phạm một cách man rợ" theo Điểm i Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nếu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày mà dẫn đến giết người thì còn có thể áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng: "Có tính chất côn đồ" theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối

Trước đó, ngày 10/2, người dân tại thôn An Hải Đông, xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã phát hiện một phần thi thể người trôi dạt vào bờ biển. Qua điều tra, nạn nhân được xác định là chị Trương Thị Tuyết T. (sinh năm 1984), ngụ tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy thi thể nạn nhân chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết cắt tại cổ, vai trái và vùng bụng, nghi do vật sắc cạnh gây nên. Trên người nạn nhân có đeo 4 vòng kim loại màu trắng ở cổ tay trái và một nhẫn kim loại màu trắng ở ngón áp út. Các chuyên gia pháp y xác định thời gian tử vong ước tính từ 3-5 ngày trước khi phát hiện.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng. Tại nhà nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện hai điện thoại di động và nhiều vết máu cùng dấu vân tay dính máu tại khu vực nhà bếp.

Đặc biệt, camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh nạn nhân có mặt tại nhà cùng chồng lúc 8h30 ngày 6/2, và bất thường mất tín hiệu vào lúc 9h58 cùng ngày.

Qua điều tra chuyên sâu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên, chồng nạn nhân.

Trước chứng cứ rõ rãng, Uyên phải nhận tội. Đối tượng đã khóc khi khai nhận hành vi gây ra.

Trước chứng cứ rõ rãng, Uyên phải nhận tội. Đối tượng đã khóc khi khai nhận hành vi gây ra.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, Uyên tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội, với hàng loạt lời khai gian dối. Tuy nhiên, trước những chứng cứ khoa học không thể chối cãi và sự điều tra kỹ lưỡng của lực lượng chức năng, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Theo lời khai, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 9 giờ ngày 6/2, Uyên đã dùng hung khí, ra tay sát hại vợ tại nhà. Sau đó, đối tượng đã phân thi thể nạn nhân thành 3 phần và ban đầu cất giấu tại khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà.

Đến 13h cùng ngày, Uyên đã dùng ghe chở thi thể và hung khí ra vùng biển gần cảng Tiên Sa để phi tang.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.