Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm việc cùng Hội Luật gia Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ 5, 19/06/2025 15:32

Trước thềm sáp nhập 3 tỉnh, thành Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi làm việc cùng đại diện lãnh đạo Hội Luật gia 3 địa phương này.

Ngày 19/6, tại Tp.HCM, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi làm việc, lắng nghe ý kiến, đề xuất của đại diện lãnh đạo Hội Luật gia 3 địa phương là Tp.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước thềm sáp nhập tỉnh thành theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm việc cùng Hội Luật gia Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định: "Hội Luật gia hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, tính chuyên môn rất cao, là một tổ chức chính trị, tính nghề nghiệp trong xã hội cũng đặc biệt rất mạnh, có mối quan hệ với rất nhiều tổ chức khác.

Trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền như hiện nay, việc thống nhất đề án chung để sắp xếp nhân sự hoạt động Hội đặc biệt quan trọng".

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm việc cùng Hội Luật gia Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc làm việc cùng đại diện lãnh đạo Hội Luật gia 3 tỉnh, thành (Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào ngày 19/6.

“Việc sáp nhập tổ chức Hội luật gia tại một số địa phương sáp nhập theo quyết định của Bộ Chính trị và Quốc hội là bước đi cần thiết, thể hiện tinh thần chủ động, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là cơ hội để tạo ra những giá trị cộng hưởng lớn hơn về mặt chuyên môn, nguồn lực và sức ảnh hưởng xã hội của tổ chức Hội Luật gia", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Đáng chú ý, về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hội Luật gia vẫn tiếp tục được giữ nguyên. Tuy nhiên, trong bối cảnh sáp nhập tổ chức Hội Luật gia các tỉnh, thành, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động sẽ được điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Điều cốt lõi là tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn cơ sở của các cấp Hội Luật gia để đồng hành hiệu quả với chính quyền địa phương, sát cánh với người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần quán triệt tinh thần của Trung ương, việc sáp nhập không làm gián đoạn hoạt động, mà trái lại, bảo đảm tính thông suốt, hiệu quả, giữ vững vai trò đại diện cho đội ngũ luật gia từng địa phương. Đồng thời, qua đó, 3 tỉnh thành cần tiếp tục nâng cao năng lực điều phối trong vùng trọng điểm phía Nam, góp phần hình thành mạng lưới chuyên gia pháp lý gắn liền với yêu cầu phát triển chung đất nước, phục vụ nhân dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Hội Luật gia các địa phương lần lượt đưa ra những ý kiến, quan điểm về vai trò, vị thế nhất định của Hội Luật gia tại địa bàn sở tại, tuy nhiên vẫn có những khúc mắc cần được giải quyết và sớm hy vọng sẽ đáp ứng giải quyết những điều còn tồn đọng trong giai đoạn tới, đặc biệt là sau khi hợp nhất 3 tỉnh thành.

Các đại diện bàn về nội dung lựa chọn người đứng đầu Hội Luật gia Tp.HCM sau khi hợp nhất 3 tỉnh thành từ ngày 1/7/2025, đồng thời đặt kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu, phát triển cơ sở, đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật - nhiệm vụ trọng yếu của Hội Luật gia Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định một lần nữa vai trò, vị thế của Hội và đề nghị lãnh đạo Hội Luật gia các địa phương thống nhất đề án sắp xếp trước 1/7, đồng thời gửi thông tin cho các cấp, Hội Luật gia Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cũng lưu ý, trong quá trình tổ chức lại, đề nghị cấp uỷ địa phương tiếp tục quan tâm bố trí trụ sở, điều kiện làm việc, biên chế; đồng thời bổ sung lực lượng cán bộ trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. 

Đề án hợp nhất cần sớm được gửi cấp uỷ, Mặt trận và Trung ương Hội để có ý kiến chỉ đạo; trong đó, cần nêu rõ mong muốn tiếp tục duy trì chi hội cấp xã gắn với cơ sở, bảo đảm hiệu quả phục vụ và đồng hành cùng chính quyền. 

Hội Luật gia ba địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao, thực hiện đúng Điều lệ Hội, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Mỹ Hậu
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.