Chủ tịch Mường Phăng làm Tổng Giám đốc MBLand

Chủ tịch Mường Phăng làm Tổng Giám đốc MBLand

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Thứ 6, 09/11/2018 07:37

Sau động thái chi 251 tỷ đồng mua 31,02% vốn MBLand trong cuộc đấu giá ngày 26/10 vừa qua, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Mường Phăng - ông Nguyễn Gia Long vừa tiếp quản “ghế nóng” Tổng Giám đốc công ty này.

Tổng công ty MBLand ngày 6/11 vừa có sự thay đổi quan trọng ở vị trí điều hành cao nhất. Ông Nguyễn Gia Long thay thế ông Lê Hải làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Mường Phăng - pháp nhân đã chi 251 tỷ đồng mua 31,02% vốn MBLand trong cuộc đấu giá ngày 26/10/2018.

Ngoài ra, ông Long đã và đang tham gia đầu tư, giữ chức vụ tại nhiều doanh nghiệp như Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Tài Nguyên, Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư và Quản lý Hạ tầng Hà Nội, công ty CP Đầu tư và Phát triển Tây Bắc, công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41, công ty CP Đầu tư Vietnamnet (nay là công ty CP Đầu tư và Thương mại VNN)...

Như vậy, chỉ sau hai tuần trúng đấu giá, lãnh đạo của Mường Phăng đã nhanh chóng nắm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại MBLand.

Đầu tư - Chủ tịch Mường Phăng làm Tổng Giám đốc MBLand

Được biết, Mường Phăng tiền thân là công ty TNHH Long Phát, thành lập từ năm 2001. Đáng lưu ý, ngày 5/10/2018, tức chỉ trước phiên đầu giá ba tuần, doanh nghiệp này đổi tên thành tập đoàn Mường Phăng như hiện nay và tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên hơn 16 lần (98 tỷ đồng).

Trong cơ cấu sở hữu, anh em ông Nguyễn Gia Long, Nguyễn Gia Khoa lần lượt sở hữu 70% và 15%, 15% còn lại thuộc về một nhà đầu tư có liên quan là ông Nguyễn Bá Huấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty CP Tài Nguyên.

Vốn điều lệ chỉ có 98 tỷ đồng nhưng Mường Phăng đã chi 251 tỷ đồng mua cổ phần MBLand trong đợt đấu giá vừa rồi, động thái này làm rộ lên đồn đoán có thể có ai đó đứng sau Mường Phăng trourng vụ thâu tóm MBLand.

Nhất là khi công ty CP Tài Nguyên của ông Long nửa đầu năm chỉ đạt doanh thu 4,6 tỷ đồng, giảm 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lỗ sau thuế 2,7 tỷ đồng.

Thêm nữa, vợ chồng ông Nguyễn Gia Long cuối năm 2017 đã mang 30% phần vốn trong công ty Phát triển Nhà Hà Nội số 41, tương đương 75 tỷ đồng theo mệnh giá đi thế chấp tại ngân hàng Quốc dân (NCB).

M.Minh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.