Chủ tịch PVIF thành ‘con nợ khó đòi’

Chủ tịch PVIF thành ‘con nợ khó đòi’

Thứ 6, 01/02/2013 11:30

Ngoài chức chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) có trụ sở tại Hà Nội thì ông Nguyễn Hoàng Tuấn còn là giám đốc công ty CP Thương mại Kinh Thành (TP.HCM). Là người đứng đầu hai doanh nghiệp lớn nhưng vị giám đốc này lại thất tín với một doanh nghiệp nhỏ, dẫn đến hệ lụy kiện cáo.

Theo những tài liệu mà PV có được, vào năm 2007 ông Trương Dũ Quang - giám đốc Công ty Cổ phần ViNa Yến (gọi tắt là ViNa Yến) thông qua mối quan hệ làm ăn có quen biết với ông Nguyễn Hoàng Tuấn (hiện là chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí - PVIF). Thời điểm này, ông Tuấn đang đầu tư khoản 810.000 cổ phiếu (tương đương 8,1 tỷ đồng) tại công ty CP Khí Thấp Áp Petro Việt Nam (PVGASD).

Biết ViNa Yến đang có nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu nên ông Tuấn đã nhượng lại 250.000 cổ phiếu của PVGASD cho ViNa Yến với giá hơn 6,2 tỷ đồng. Phía ViNa Yến cũng đã chuyển đủ số tiền trên cho ông Tuấn (có giấy chứng nhận nộp tiền của Vietcombank) kèm nội dung giấy xác nhận sang nhượng cổ phần do chính ông Tuấn ký.

Do số cổ phiếu thuộc cổ đông sáng lập nên phát sinh những hạn chế chuyển nhượng theo quy định. Nếu chuyển nhượng cho người khác không phải thành viên của công ty thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của hội đồng thành viên công ty, hoặc phải đợi hết hạn 3 năm theo qui định mới được chuyển nhượng tự do mà không chịu sự ràng buộc của quy chế cổ đông sáng lập. Vì vậy ông Tuấn thỏa thuận theo phương án sau 3 năm sẽ chuyển số cổ phần đã bán nói trên cho ViNa Yến.

Bất động sản - Chủ tịch PVIF thành ‘con nợ khó đòi’

Năm 2010, khi đến thời hạn chuyển nhượng cổ phần ông Tuấn lại “giở chiêu” hẹn, rồi tránh mặt không thực hiện việc chuyển nhượng. Sự việc cứ dây dưa kéo dài mãi đến khi ông Quang liên lạc được với ông Tuấn và tiếp tục nhận câu trả lời là đang làm thủ tục và cam kết sẽ chuyển.

Sau nhiều lần thúc giục, thậm chí ngày 23/06/2011, ViNa Yến còn gửi thông báo đến cơ quan nơi ông Tuấn đang công tác yêu cầu hoàn tất việc chuyển nhượng số cổ phiếu nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Quá bức xúc, và không cam chịu việc số tiền công ty bỏ ra đầu tư có nguy cơ bị cướp mất, ông Trương Dũ Quang giám đốc công ty CP ViNa Yến đã nộp đơn khởi kiện ông Nguyễn Hoàng Tuấn đến TAND Tp.HCM.

Theo hồ sơ khởi kiện, đại diện ViNa Yến yêu cầu ông Tuấn phải hoàn trả khoản nợ cả gốc lẫn lãi từ cổ tức gồm: 250.000 cổ phần sở hữu tại công ty CP phân phối Khí Thấp Áp – Petro Việt Nam (PVGASD) và 62.500 cổ phiếu mà công ty PVGASD đã phát hành thêm để tăng vốn. Trong đó ViNa Yến được quyền mua cổ phiếu giá gốc, tổng cộng là 312.500 cổ phần tương đương với giá trị hiện tại là trên 10,9 tỷ đồng cộng thêm số cổ tức được hưởng khoản 2,8 tỷ đồng. Tổng cộng ông Tuấn phải thanh toán cho ViNa Yến hơn 13,7 tỷ đồng.

P.V

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.