Chưa đầy 24 giờ bị oanh tạc 2.300 lần, phiến quân Nam Syria buộc phải thương thuyết

Chưa đầy 24 giờ bị oanh tạc 2.300 lần, phiến quân Nam Syria buộc phải thương thuyết

Trần Danh Tuyên

Trần Danh Tuyên

Thứ 6, 06/07/2018 21:39

Sau khi bị tấn công với cường độ dữ dội ở phía Nam Syria, các chiến binh phiến quân đối lập đã buộc phải đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Tờ Aawsat cho hay, trong một chiến dịch quân sự có cường độ mạnh mẽ nhất 2 tuần qua ở Nam Syria, quân Chính phủ và đồng minh Nga đã không kích và tấn công trên bộ 2.300 lần nhằm vào quân đối lập ở tỉnh Daraa chỉ trong vòng 22 giờ qua.

Chưa đầy 24 giờ bị oanh tạc 2.300 lần, phiến quân Nam Syria buộc phải thương thuyết

(Ảnh minh họa).

Một phát ngôn viên của lực lượng đối lập cho hay bên hòa giải Jordan hôm qua 5/7 đã thành công trong việc đưa các chiến binh đối lập trở lại bàn đàm phán với quan chức Nga nhằm thảo luận về tình hình liên quan tới vùng phía Nam Syria.

Hai phía tổ chức đàm phán vào đêm ngày 5/7 tại thành phố Basra al-Sham, nơi 4 vòng đàm phán đã được tổ chức kể từ thứ Bảy tuần trước mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Đại diện của lực lượng đối lập đồng ý quay trở lại đàm phán sau khi quân Chính phủ Syria và Nga tiến hành đánh bom dữ dội vào trước đó.

Hôm 4/7, các cuộc đàm phán giữa đại diện phiến quân đối lập Syria và Nga nhằm chấm dứt giao tranh ở Daraa đã thất bại. Cho tới nay, chiến dịch ở Nam Syria đã khiến hàng chục người thiệt mạng và buộc hàng chục ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa.

“Khoảng 2.300 đợt không kích và tấn công trên bộ đã được tiến hành tại Daraa trong 22 giờ qua, khi quân Chính phủ Syria muốn gia tăng tốc độ và phạm vi kiểm soát với mục tiêu là hơn 60% lãnh thổ của tỉnh này”, Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay.

Trong khi đó, các nguồn tin tại Israel cho hay Israel đang có các cuộc thảo luận căng thẳng với Damascus với Nga làm trung gian, nhằm thiết lập các vùng an toàn không vũ khí ở phía Nam Syria để làm nơi trú ngụ cho dân thường – những người đã rời khỏi Daraa.

Nguồn tin nói thêm rằng đàm phán được tổ chức với sự có mặt của đại diện từ Lực lượng quan sát viên không can dự (UNDOF) của Liên Hợp Quốc.

Hôm 5/7, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra một tuyên bố về tình hình ở Tây Nam Syria.

Xem thêm: Bất ngờ nguồn gốc tên lửa đã hạ gục con trai của thủ lĩnh tối cao IS

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.