Một bé gái 10 tuổi sống tại Đài Bắc, Đài Loan sống trong cảnh không có cha hợp pháp suốt nhiều năm qua, chỉ vì người cha ruột liên tục phủ nhận mối quan hệ huyết thống. Mới đây, tòa án đã đưa ra phán quyết gây chú ý dư luận, yêu cầu người cha phải chính thức công nhận con gái sau nhiều năm chối bỏ trách nhiệm làm cha, thậm chí còn từ chối xét nghiệm ADN.
Theo đó, người phụ nữ và người chồng cũ từng có thời gian yêu nhau vào năm 2014. Khi cô mang thai, cả hai quyết định kết hôn vào ngày 16/6/2015. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ kéo dài đúng một tháng, họ ly hôn vào ngày 17/7 cùng năm. Bé gái được sinh ra sau đó nhưng từ đó đến nay người mẹ phải nuôi con một mình mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cha đứa trẻ.
Ảnh minh họa.
Đáng chú ý, trong suốt thời gian ấy, trên giấy khai sinh không ghi tên người cha, điều này gây ra nhiều bất lợi trong quá trình phát triển của đứa trẻ. Người mẹ cho rằng điều này đã gây tổn thương lớn về thể chất lẫn tinh thần cho con nên quyết định khởi kiện, yêu cầu chồng cũ công nhận con ruột.
Dù không ra tòa, người đàn ông vẫn gửi văn bản phủ nhận quan hệ huyết thống với con gái mình. Trong đó, anh ta cho rằng vợ cũ từng thừa nhận "làm nghề đặc biệt" trước khi kết hôn, đồng thời có quan hệ thân mật với nhiều người đàn ông khác. Anh ta thậm chí khẳng định mình chỉ là "vật thế thân" được sử dụng để che mắt thiên hạ nên không thể là cha ruột của đứa trẻ.
Tuy nhiên, thẩm phán cho biết những bằng chứng như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn mà người mẹ cung cấp cho thấy thời điểm mang thai trùng khớp với thời gian cặp đôi sống chung hợp pháp. Đồng thời, việc người cha cố tình vắng mặt trong buổi xét nghiệm ADN khiến tòa nghi ngờ anh đang cố né tránh trách nhiệm.
Theo Luật xử lý các vụ kiện gia đình tại Đài Loan, nếu một bên không hợp tác giám định ADN mà không có lý do chính đáng, tòa có quyền bác bỏ lập luận của người đó. Trong phiên xử, bé gái rưng rưng nước mắt nói rằng mình “con không cần có cha, chỉ muốn được sống bên mẹ”. Dựa trên tất cả yếu tố, tòa án ra phán quyết rằng người đàn ông phải công nhận con gái ruột, đồng thời trao toàn bộ quyền nuôi dưỡng cho người mẹ.
Vụ việc khiến cư dân mạng phẫn nộ, nhiều người cho rằng người cha đã không chỉ vô trách nhiệm mà còn cố tình gây tổn thương con trẻ bằng lời nói và hành động phũ phàng. Một đứa trẻ không được chọn cha mẹ nhưng hoàn toàn xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.
Phan Hằng - HK01