Chứng khoán, dầu

Chứng khoán, dầu "rủ nhau" giảm giá sau dự báo của IMF

Thứ 4, 27/07/2022 | 07:04
0
IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống còn 3,2%, do những rủi ro từ lạm phát cao và tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chứng khoán Phố Wall đã sụt giảm hôm 26/7, một ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ đưa ra quyết định nâng lãi suất cơ bản. Các nhà đầu tư đang phải đối mặt với nguy cơ diễn ra suy thoái kinh tế khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMFF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay và cuộc khủng hoảng khí đốt tại châu Âu.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 228,5 điểm tương đương 0,71%, xuống còn 31.761,54. Chỉ số S&P 500 (.SPX) mất 45,79 điểm tương đương 1,15%, xuống còn 3.921,05. Nasdaq Composite (.IXIC) giảm 220,09 điểm tương đương 1,87%, còn ở mức 11.562,58.

Chỉ số STOXX 600 (.STOXX) của thị trường châu Âu đóng cửa giảm 0,03% và thước đo cổ phiếu trên toàn cầu của MSCI (.MIWD00000PUS) giảm 0,92%.

Ông Carol Schleif, Phó Giám đốc đầu tư tại BMO Family Office, nhận định các nhà đầu tư đã lo ngại về triển vọng tăng trưởng. Ông cho rằng họ cũng cảm thấy không chắc chắn trước các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này và quyết định nâng lãi suất của FED dự kiến được đưa ra sau cuộc họp hôm 27/7. 

Thêm vào bức tranh u ám của nền kinh tế là IMF đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2022 xuống còn 3,2%, giảm so với mức dự báo 3,6% mà tổ chức này đã đưa ra hồi tháng 4. Rủi ro từ lạm phát cao và những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine có khả năng đẩy nền kinh tế thế giới đến bên bờ vực của cuộc suy thoái. 

IMF cho biết “Nếu xảy ra thêm những cú sốc ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, kết quả kinh tế sẽ còn tồi tệ hơn nữa". Ông Pierre-Olivier Gourinchas, chuyên gia kinh tế cấp cao của IMF, chia sẻ: “Triển vọng đã tối đi đáng kể kể từ tháng 4. Thế giới có thể sẽ sớm nghiêng ngả trên bờ vực của suy thoái toàn cầu".

Nhà bán lẻ hàng đầu nước Mỹ Walmart Inc mới đây đã hạ dự báo lợi nhuận, nguyên nhân do giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Xu hướng thị trường - Chứng khoán, dầu 'rủ nhau' giảm giá sau dự báo của IMF

Khách hàng bên trong cửa hàng Walmart ở thành phố Burbank, bang California, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Sau khi tăng vào đầu phiên, giá dầu đã tiếp tục chìm trong sắc đỏ do các nhà giao dịch quan ngại về niềm tin của người tiêu dùng suy yếu và chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ giải phóng 20 triệu thùng dầu thô từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR). 

Giá dầu Brent giao sau giảm 75 cent tương đương 0,7%, xuống còn 104,4 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,72 cent tương đương 1,8%, xuống còn 94,98 USD.

Giá dầu đã tăng vào đầu phiên do tin tức Nga siết chặt hơn nữa nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom đã tiếp tục cắt giảm lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 33 triệu mét khối/ngày tương đương chỉ 20% công suất kể từ ngày 27/7. Gazprom giải thích hãng phải tạm ngừng 1 trong 2 tuabin cuối cùng còn hoạt động ở trạm khí nén Portovaya vì các vấn đề kỹ thuật.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 26/7 cho biết sẽ bán ra thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ SPR, như một phần của kế hoạch trước đó nhằm hạ nhiệt giá dầu đang chịu tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine và phục hồi nhu cầu vốn bị sụt giảm từ trong đại dịch.

Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 1.716,98 USD/ounce khi các nhà đầu tư quan ngại về những biến động kinh tế và chờ đợi quyết định mới của FED.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Oil Price)

Nhiều tin xấu thúc đẩy giá dầu tăng

Thứ 3, 26/07/2022 | 07:30
FED đã phát đi tín hiệu có thể nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% tại cuộc họp chính sách ngày 26-27/7, nhằm tăng cường hơn nữa cuộc chiến với lạm phát cao.

Toyota ngừng nhận đơn đặt hàng do sản lượng trì trệ

Thứ 2, 25/07/2022 | 21:10
Khách hàng của Toyota được yêu cầu chuyển đơn đặt hàng sang một mẫu Harrier mới hơn, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9 tới.

Trung Quốc giảm chi cho Sáng kiến Vành đai và Con đường

Thứ 2, 25/07/2022 | 14:33
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc không có dự án than mới nào qua BRI, cũng không có khoản đầu tư vào Nga, Ai Cập và Sri Lanka.

Là nước giàu dầu mỏ, Nigeria đã không được hưởng lợi từ giá dầu cao

Chủ nhật, 24/07/2022 | 12:29
Nigeria đang tiếp tục chiến đấu với nạn trộm cắp dầu, phá hoại đường ống, chi phí trợ cấp xăng dầu nhập khẩu quá cao trong khi sản lượng dầu trong nước trì trệ.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.