Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa khắp thế giới, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, nơi gánh vác nhiều nhiệm vụ phức tạp như bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết.
Thời gian qua, ngành lâm nghiệp Tp.Huế đã không ngừng thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc. Cùng với đó bảo đảm an toàn thông tin trong vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống quản lý và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Các trạm Quản lý bảo vệ rừng ở Huế thường nằm sâu trong rừng tự nhiên, điều kiện di chuyển rất khó khăn, hiểm trở.
Nằm cách bìa rừng gần 30 km, men theo những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, khe suối, Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Phong Xuân, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ (Tp.Huế) nằm heo hút giữa những cánh rừng già tự nhiên.
Giữa chốn thâm sơn cùng cốc ấy, dù không có điện lưới, cách xa bìa rừng hàng chục kilomet, đường đi vào vô cùng khó khăn nhưng tại Trạm QLBVR Phong Xuân các tiện nghi thiết yếu vẫn đầy đủ như: Tivi, tủ lạnh, bình nước nóng và có cả… wifi tần số mạnh.

Dù ở nơi rừng sâu nhưng các cán bộ gác rừng phòng hộ sông Bồ vẫn thoải mái dùng điện thoại thông minh truy cập mạng internet.
Những cán bộ gác rừng nơi đây, ngoài những ngày lấm lem với công tác tuần tra bảo vệ, trồng, phát triển rừng, họ còn làm việc chuyên nghiệp như dân… văn phòng với các thao tác trên phần mềm thông qua máy tính xách tay, điện thoại thông minh.
Trước đây, mọi dữ liệu cập nhật, thông tin, báo cáo nội dung công việc hằng ngày về Ban, cán bộ Trạm QLBVR Phong Xuân đều thông qua việc trao đổi bằng điện thoại di động với mạng chập chờn lúc được lúc không. Nhiều khi thời tiết xấu, việc báo cáo, cập nhật dữ liệu này mới thực hiện được khi có người của trạm ra khỏi rừng.
Nhưng hiện tại, nhờ thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, mọi công việc, các dữ liệu về rừng đều được cập nhật hàng ngày từ trạm về trụ sở ban qua mạng internet.
Các văn bản đến và đi từ Ban hay ngược lại đều được thực hiện trên hệ thống SSO và lưu trữ trên hệ thống Ổ cứng NAS theo đúng từng bộ phận.
Các cuộc họp giao ban đều thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua việc đầu tư trang thiết bị và đã đăng ký bản quyền ứng dụng ZOOM. Nhờ vậy, mỗi tuần, cán bộ trạm đều không phải lặn lội đường xá xa xôi để về xuôi họp và báo cáo tình hình.

Các cuộc họp hằng tuần giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ và các trạm QLBVR đều bằng hình thức trực tuyến.
Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ cho biết, ban hiện đang quản lý và sử dụng 12.050,62 ha nằm trên 24 tiểu khu với 5 trạm QLBVR phân bổ trong rừng sâu. Hiện nay, 100% các trạm QLBVR của đơn vị đã được "phủ kín" mạng internet dung lượng lớn và điện sáng bằng năng lượng mặt trời 24/24h, đảm bảo điều kiện tối ưu để sử dụng công nghệ thông tin cho tất cả viên chức và người lao động.
Đến nay, đơn vị đã hoàn thành cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên môi trường mạng. Đã thực hiện việc số hóa và cập nhật dữ liệu trên hệ thống ổ cứng NAS các thông tin, tài liệu, dữ liệu về công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, hiện trạng tài nguyên rừng, tổ chức nhân sự, tài chính kế toán... của lãnh đạo, các phòng, các trạm QLBVR và các cá nhân trong đơn vị.
Đặc biệt, cơ sở dữ liệu đã được số hóa nên tất cả viên chức và người lao động của đơn vị đều có thể cập nhật, truy xuất, khai thác thông tin dữ liệu mọi lúc, mọi nơi bằng tất cả các loại thiết bị máy tính, điện thoại... để phục vụ công việc. Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của các cấp quản lý trong đơn vị cũng rất thuận lợi, hiệu quả.
Chia sẻ về những định hướng trong công tác chuyển đổi số, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ chia sẻ, ban sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Ngoài ra, cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu: Hiện trạng rừng và đất rừng, vị trí hồ chứa nước, bể chứa nước, điểm lấy nước phục vụ công tác PCCCR, vị trí chòi canh, trạm QLBVR, đường ranh cản lửa, đường lâm sinh, bảng tuyên truyền, mốc ranh giới của đơn vị...
Đặc biệt là việc khai thác và sử dụng hệ thống flycam (máy bay không người lái) để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng.
Với những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, năm 2024, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đã được Chủ tịch UBND Tp.Huế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác.
Lê Kông