Chuyên gia dự báo CPI bình quân 2024 sẽ tăng 4,2 - 4,5%

Nguyễn Thị Thu Hương
Thứ 4, 03/07/2024 | 14:11
0
Theo ông Ngô Trí Long, năm 2024 bối cảnh lạm phát và giá cả hàng hóa thế giới đã hạ nhiệt, việc lạm phát ở Việt Nam tăng mạnh là khó xảy ra.

Các yếu tố tác động đến CPI tại Việt Nam 

Theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2024 đã tăng 4,34% so với cùng kỳ năm trước. Tính trung bình, CPI đã tăng 4,39% trong quý II/2024 và tăng 4,08% trong 6 tháng đầu năm 2024. 

Tại Hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2024” sáng 3/7, bà Vũ Hương Trà, đại diện cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chỉ ra các yếu tố tác động đến CPI trong nước thời gian qua. 

Theo đó, các yếu tố chính làm tăng CPI bao gồm giá các nhóm dịch vụ giáo dục, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhà ở và vật liệu xây dựng, các mặt hàng thực phẩm, giao thông. 

Kinh tế vĩ mô - Chuyên gia dự báo CPI bình quân 2024 sẽ tăng 4,2 - 4,5%

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong số các mặt hàng này có nhóm mặt hàng tăng theo quy luật tăng giá vào dịp lễ tết đầu năm, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 như thực phẩm, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giải trí; có nhóm mặt hàng tăng theo diễn biến giá thế giới như vật liệu xây dựng, gạo; giá thịt lợn tăng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. 

Các yếu tố chính làm giảm CPI bao gồm giá nhiên liệu là xăng dầu và gas. Giá xăng dầu trong nước biến động phức tạp theo thị trường thế giới và giảm liên tục từ tuần cuối tháng 4/2024 cho đến nay góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long cũng chỉ ra rằng, các yếu tố làm tăng CPI 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước gồm: giá nhiều mặt hàng thiết yếu bao gồm lương thực, thực phẩm... đều tăng cao so với các năm trước. 

Theo đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4%; chỉ số Giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,51%...

Đồng thời, sự gia tăng chi phí đầu vào gây lạm phát chi phí đẩy. Trong 6 tháng đầu năm 2024, chi phí sản xuất của nền kinh tế tiếp tục tăng, do chi phí của hầu hết các đầu vào sản xuất đều tăng tương đối.

Kinh tế vĩ mô - Chuyên gia dự báo CPI bình quân 2024 sẽ tăng 4,2 - 4,5% (Hình 2).

PGS.TS Ngô Trí Long.

Ngoài ra, ông Long cho rằng, tỉ giá tăng làm tăng giá hàng hóa qua kênh nhập khẩu. Phiên giao dịch cuối của tháng 6/2024, tỉ giá trên thị trường liên ngân hàng không thay đổi nhiều so với cuối tháng 5/2024 nhưng tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do đã lên mức kỷ lục là 25.920 đồng/USD, tăng 65 đồng so với cuối tháng trước và tăng 4,6% so với đầu năm 2024. 

Bên cạnh đó, yếu tố làm giảm CPI 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước là giá cả thị trường biến động theo quy luật tiêu dùng, tăng vào những tháng đầu năm vào thời điểm Tết. Giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đối với giá xăng dầu, về cơ bản không có nhiều biến động. 

Là nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên, nhiên liệu nhập khẩu bên ngoài, do đó, các hoạt động của nền kinh tế khá “nhạy” với các cú sốc kinh tế toàn cầu. 

Thời gian qua, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với sức ép lạm phát cao và rủi ro suy thoái; các căng thẳng địa chính trị cũng ảnh hưởng đến biến động giá cả hàng hóa trên thị trường; đặc biệt, nhiều nước đã thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ thông qua tăng lãi suất, gây áp lực điều chỉnh tăng tỉ giá, lãi suất trong nước. Mặt bằng lãi suất giảm góp phần giảm chi phí sản xuất cho các hoạt động của nền kinh tế.

3 kịch bản lạm phát năm 2024

Trên cơ sở đó, ông Ngô Trí Long, dự báo CPI bình quân 2024 so với năm 2023 sẽ tăng ở mức 4,2% - 4,5%. Lý do chính là bởi năm 2024, bối cảnh lạm phát và giá cả hàng hóa thế giới đã hạ nhiệt, khả năng lạm phát ở Việt Nam tăng mạnh trong năm nay là khó xảy ra.

Thêm vào đó, Chính phủ luôn thận trọng và chủ động trong điều hành giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát, nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa để đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

TS.Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính dự báo CPI bình quân 2024 so với năm 2023 sẽ tăng ở mức khoảng 4,5-4,7%.

Kinh tế vĩ mô - Chuyên gia dự báo CPI bình quân 2024 sẽ tăng 4,2 - 4,5% (Hình 3).

TS.Nguyễn Đức Độ, Phó viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính phát biểu tại Hội thảo.

Về phía TS.Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, ông đưa ra 3 kịch bản dự báo lạm phát trong năm 2024. Trong kịch bản cao, giá dầu tăng nhẹ, tỉ giá ổn định, CPI tăng trung bình 0,23%/tháng trong 6 tháng cuối năm 2024 (tương đương mức tăng trong 6 tháng đầu năm 2024). Lúc đó, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12/2024 sẽ ở mức 2,8% và lạm phát trung bình cả năm 2024 sẽ ở mức 3,6%.

Trong kịch bản trung bình, giá dầu và tỉ giá đều ổn định, CPI tăng trung bình 0,1%/tháng trong 6 tháng cuối năm 2024 (như trong quý 2/2024). Lúc đó, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12/2024 sẽ giảm về mức 2% và lạm phát trung bình cả năm ở sẽ mức 3,4%.

Trong kịch bản thấp, kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái cuối năm 2024, giá dầu và tỉ giá giảm, CPI tăng trung bình 0%/tháng, thậm chí có thể giảm, trong 6 tháng cuối năm 2024. Lúc đó, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12/2024 sẽ giảm về mức 1,4% và lạm phát trung bình cả năm 2024 sẽ ở mức 3,2%.

Như vậy, về tổng thể, nếu không có các cuộc điều chỉnh giá dịch vụ quy mô lớn, lạm phát trung bình cả năm 2024 được dự báo sẽ xoay quanh mức 3,4%.

Để ổn định giá cả thị trường từ nay tới cuối năm, đại diện cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) khuyến nghị, cần tăng cường tập trung giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá để tham mưu chính sách, kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt, kịp thời, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá. 

Các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, đánh giá kỹ tác động để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ điều chỉnh phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường. 

Đối với các mặt hàng nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường như điện, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát các phương án, lộ trình giá do các Bộ xây dựng, đề xuất để cập nhật kịch bản lạm phát làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý, điều hành giá đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân năm 2024 theo mục tiêu Quốc hội đề ra từ 4-4,5%.

Giá điện, giá thịt lợn leo thang đẩy CPI tháng 5 tăng 4,44% so cùng kỳ

Thứ 4, 29/05/2024 | 11:23
So với tháng 12/2023 CPI tháng 5 tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Giá gạo tăng phi mã đẩy CPI quý I/2024 tăng 3,77% so cùng kỳ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:09
CPI quý I/2024 tăng do giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo trong dịp Lễ ông Công, ông Táo, Tết Nguyên đán tăng cao.
Cùng tác giả

KienlongBank dự kiến bổ sung nhân sự, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Thứ 6, 05/07/2024 | 18:30
Tại ĐHĐCĐ bất thường, KienlongBank dự kiến thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. 

VietinBank dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 6, 05/07/2024 | 14:07
VietinBank dự kiến sử dụng số tiền thu được để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Rục rịch chuyển sàn niêm yết, Saigonbank nắm gì trong tay?

Thứ 6, 05/07/2024 | 07:25
Tại ĐHĐCĐ 2024, Chủ tịch Saigonbank Vũ Quang Lãm cho biết, hiện các chỉ số về tài chính của ngân hàng đã đủ điều kiện để chuyển từ UPCoM lên HoSE.

Phó Thống đốc NHNN: Đã có 16,6 triệu tài khoản xác thực sinh trắc học

Thứ 5, 04/07/2024 | 11:07
Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, ngày 1/7, số lượng giao dịch tại các ngân hàng tăng 10-20 lần, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nhưng sau đó cơ bản đã thông suốt. 

OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 24.660 tỷ đồng

Thứ 4, 03/07/2024 | 18:07
OCB dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm gần 411 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ thực hiện quyền 5:1.
Cùng chuyên mục

Bộ Công Thương nói về mua bán điện mặt trời trực tiếp không qua EVN  

Thứ 7, 06/07/2024 | 17:07
Thứ trưởng Công Thương khẳng định, sẽ theo dõi, rà soát nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và ngành điện được thực hiện đúng Nghị định 80 của Chính phủ.

Thứ trưởng KH&ĐT: Thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt 39 - 40 tỷ USD

Thứ 7, 06/07/2024 | 16:34
Theo ông Trần Quốc Phương, niềm tin của nhà đầu tư FDI đang rất tích cực, mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, do đó thu hút FDI cả năm có thể ở mức 39-40 tỷ USD.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, tập trung 5 nhiệm vụ lớn cuối năm

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:25
Nửa đầu năm 2024, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ trưởng KH&ĐT: Tăng trưởng kinh tế năm 2024 khả năng sẽ vượt 6,5%

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:02
Với tốc độ tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm tích cực, Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cả năm 2024, trong đó kiến nghị phấn đấu đạt mức cao 7%.

Thu ngân sách từ ngành thuế tăng 15,3% so với cùng kỳ

Thứ 6, 05/07/2024 | 21:14
Ngày 5/7, Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 do ngành thuế quản lý bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh và vượt 15,3% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Địa phương ngóng đường bay, hàng không lo “gồng lỗ”

Thứ 6, 05/07/2024 | 07:10
Một số đường bay đến sân bay nhỏ đã phải tạm dừng sau một thời gian cất cánh do vắng khách, khiến sự kỳ vọng của các địa phương bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu 2024 có thể vượt mục tiêu đề ra: Kỳ vọng "đón sóng" cuối năm

Thứ 6, 05/07/2024 | 11:47
Bộ Công Thương đánh giá năm 2024 có nhiều cơ hội hơn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng KH&ĐT: Tăng trưởng kinh tế năm 2024 khả năng sẽ vượt 6,5%

Thứ 7, 06/07/2024 | 11:02
Với tốc độ tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm tích cực, Bộ KH&ĐT đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cả năm 2024, trong đó kiến nghị phấn đấu đạt mức cao 7%.

Thứ trưởng KH&ĐT: Thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt 39 - 40 tỷ USD

Thứ 7, 06/07/2024 | 16:34
Theo ông Trần Quốc Phương, niềm tin của nhà đầu tư FDI đang rất tích cực, mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, do đó thu hút FDI cả năm có thể ở mức 39-40 tỷ USD.

Bộ Công Thương nói về mua bán điện mặt trời trực tiếp không qua EVN  

Thứ 7, 06/07/2024 | 17:07
Thứ trưởng Công Thương khẳng định, sẽ theo dõi, rà soát nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và ngành điện được thực hiện đúng Nghị định 80 của Chính phủ.