Ngày 27/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký văn bản số 223 về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công an thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone theo đúng các quy định tại Nghị định số 23 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18, bảo đảm việc quản lý vốn Nhà nước hiệu quả hơn và không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.
MobiFone, thành lập năm 1993, là nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam với khẩu hiệu "Mọi lúc, mọi nơi". Ban đầu, công ty chỉ có một số tổng đài nhỏ và vùng phủ sóng hạn chế, nhưng đến năm 2001 đã mở rộng ra toàn quốc. Năm 2008, MobiFone dẫn đầu thị phần di động với 30 triệu thuê bao.
Trải qua nhiều lần tái cơ cấu, MobiFone tách khỏi VNPT vào năm 2014, trở thành Tổng Công ty Viễn thông MobiFone với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vướng vào thương vụ mua Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu - AVG trị giá 8.890 tỷ đồng vào năm 2016, dẫn đến vụ án vi phạm quản lý vốn đầu tư công năm 2018.
Về hoạt động kinh doanh, sau khi tách khỏi VNPT, MobiFone đạt doanh thu 36.900 tỷ đồng năm 2015, nhưng lợi nhuận dần suy giảm, chỉ còn 1.638 tỷ đồng vào năm 2023. Để thích ứng với thị trường viễn thông bão hòa, MobiFone đầu tư vào trung tâm dữ liệu, AI, Big Data và dịch vụ số.
Trong năm 2024, báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MobiFone ước đạt 2.048 tỷ đồng, vượt 20,6% kế hoạch năm.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực dịch vụ số của nhà mạng này cũng tăng trưởng mạnh với MobiFone Meet (tăng 1.050%), Cloud (tăng 312%), mobiAgri (tăng 49%), MobiFone Invoice (tăng 58%).
Tầm nhìn của MobiFone đến năm 2030 là trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong trong ngành công nghệ số, cung cấp hạ tầng số chủ lực.