Chuyển nguồn lớn chủ yếu do tích lũy để cải cách tiền lương

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 07/06/2024 | 10:32
0
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, chuyển nguồn ngân sách từ năm 2022 sang 2023 lớn, trong đó có phần thực hiện cải cách tiền lương chiếm 37,7%.

Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo báo cáo của Chính phủ, dự toán bội chi ngân sách Nhà nước năm 2022 là 442.233 tỷ đồng, quyết toán là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% GDP thực hiện, giảm 148.920 tỷ đồng (33,7%) so với dự toán.

Trong đó, dự toán bội chi ngân sách Trung ương là 417.233 tỷ đồng, quyết toán là 287.397 tỷ đồng, giảm 129.836 tỷ đồng, đạt 31,1% so với dự toán, chủ yếu do công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, cắt giảm các khoản chi trong năm không phân bổ, sử dụng, thu hồi các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương và sử dụng một phần tăng thu để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trân trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường để hoàn thiện các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách tốt trong thời gian tới, hoàn thiện hơn nữa công tác quyết toán ngân sách.

Về số liệu thực hiện ngân sách năm 2022 so với số liệu quyết toán, Bộ trưởng cho biết, tại Kỳ họp tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính đã có báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, dự báo việc thực hiện dự toán ngân sách của năm 2022, trong đó số liệu có chênh lệch so với báo cáo quyết toán.

Khi dự báo, trong tình hình thực hiện dự toán ngân sách, Bộ căn cứ vào số thực hiện tại thời điểm báo cáo. “Bộ Tài chính có thể lấy số liệu đó một cách chính xác trong vòng chậm nhất một giờ, tuy nhiên, phần dự báo liên quan đến nhiều vấn đề phát sinh vào dịp cuối năm, nên số liệu có sự chênh lệch”, ông Phớc nói.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyển nguồn lớn chủ yếu do tích lũy để cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình sáng 7/6 (Ảnh: Media Quốc hội).

Về số chuyển nguồn lớn, Bộ trưởng cho biết, chuyển nguồn ngân sách từ 2022 sang 2023, trong đó có phần thực hiện cải cách tiền lương chiếm 37,7%, chi đầu tư phát triển chiếm 27,3%, tăng thu tiết kiệm chi chiếm 25%, các khoản chi dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9 chiếm 1,8%, kinh phí giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan nhà nước chiếm 0,87%.

“Như vậy, chi chuyển nguồn cao chủ yếu do các nguồn lực được chuyển theo quy định pháp luật, đặc biệt là nguồn tích lũy qua các năm để thực hiện cải cách tiền lương đóng vai trò lớn”, ông Phớc nói.

Bên cạnh đó, những nhiệm vụ đã được ký hợp đồng và được thực hiện trong năm nhưng chưa được thanh toán thì được chuyển nguồn sang năm sau theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng cho biết, đối với vấn đề chuyển nguồn, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần cố gắng thực hiện thanh toán ngay trong năm, để số chuyển nguồn giảm đi.

Đối với các khoản chi thấp như chi đầu tư, Bộ trưởng cho biết, do quy trình triển khai thủ tục đầu tư, từ đầu năm, các khoản chi đầu năm thường ở mức thấp, nhưng những tháng cuối năm thì con số thường tăng cao.

Tài chính - Ngân hàng - Chuyển nguồn lớn chủ yếu do tích lũy để cải cách tiền lương (Hình 2).

 Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2022 sang 2023 lớn, trong đó có phần thực hiện cải cách tiền lương chiếm 37,7% (Ảnh: TH).

Về vấn đề dự toán không sát, Bộ trưởng cho rằng, những tháng đầu năm 2022 còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, tăng trưởng thấp, nhưng quý III/2022 bắt đầu có sự tăng trưởng nhảy vọt, nên đến cuối năm, tăng trưởng đạt 8,02%.

“Đây là sự nỗ lực lớn trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để tăng trưởng GDP, từ đó, thu ngân sách cũng tăng lên”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Về chi ngân sách cho các địa phương, ông Phớc cho biết, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, ngân sách Trung ương chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương.

Theo đó, với các tuyến đường quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý, phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng được Bộ Tài chính phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải. Những tuyến đường nào Bộ Giao thông vận tải phân cấp về cho tỉnh thì Bộ Tài chính phân bổ lại cho các tỉnh để sửa chữa.

Còn những tuyến đường thuộc nhiệm vụ chi của Bộ Giao thông vận tải thì Bộ Tài chính chuyển nguồn cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện kiểm soát và chi tiêu.

Chính phủ quyết ngăn chặn tình trạng “vàng hoá nền kinh tế”

Thứ 5, 06/06/2024 | 10:27
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, mục tiêu được Chính phủ đề ra là bảo đảm thị trường vàng phát triển ổn định, lành mạnh, ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế.

Giá vé máy bay tăng cao trách nhiệm thuộc về Bộ GTVT và Bộ Tài chính

Thứ 5, 06/06/2024 | 09:07
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nếu giá máy bay tăng cao thì ảnh hưởng đến giá thành của gói tour và làm giảm đi năng lực cạnh tranh của các tour.

Tăng thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng đến “sức khỏe” DN

Thứ 5, 23/05/2024 | 14:28
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để tăng thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng đến “sức khỏe” DN, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp kiểm soát thị trường vàng, ngoại tệ

Thứ 2, 18/03/2024 | 13:39
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ĐBQH Huỳnh Thị Phúc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ các giải pháp kiểm soát thị trường vàng và ngoại tệ.
Cùng tác giả

Đại biểu ví von khoáng sản là “miếng mỡ ngon đặt trước miệng mèo”

Thứ 6, 28/06/2024 | 17:41
Theo ĐBQH Trần Hữu Hậu, khoáng sản là tài nguyên quý giá, hầu hết không thể tái tạo, bồi đắp, do đó phải quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 28/06/2024 | 15:20
Tại Quyết định số 555, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thống nhất Bộ trưởng Bộ Công an được quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ

Thứ 6, 28/06/2024 | 15:04
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ vừa được Quốc hội thông qua, trong đó quy định Bộ trưởng Bộ Công an được áp dụng biện pháp cảnh vệ khi cần thiết.

Đại biểu Quốc hội đề nghị trang bị máy bay để chữa cháy, cứu nạn

Thứ 5, 27/06/2024 | 17:30
Theo báo cáo của Bộ Công an, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ còn thiếu, lạc hậu, kém chất lượng, chưa đảm ứng yêu cầu thực tiễn.

“Cháy mà không chạy được thì đồng nghĩa với việc sẽ chết”

Thứ 5, 27/06/2024 | 17:11
Đại biểu Dương Khắc Mai nhìn nhận, Luật Phòng cháy, chữa cháy có tính ổn định khá cao nhưng trong thực tế “cháy lại không ổn định chút nào, thậm chí là bất định”.
Cùng chuyên mục

Giảm từ 10 - 50% cho 36 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2024

Thứ 6, 28/06/2024 | 15:55
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

VN-Index lao dốc giảm gần 14 điểm về cuối phiên

Thứ 6, 28/06/2024 | 15:25
Lực mua giá thấp và áp lực bán gia tăng khiến thị trường cắm đầu giảm về cuối phiên. Một số ngành tác động tiêu cực là hoá chất, ngân hàng, công nghệ.

IPA chi 700 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn

Thứ 6, 28/06/2024 | 15:06
Cả hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 của IPA được phát hành từ cuối năm 2021 và là trái phiếu “4 không”.

HDBank huy động 3.300 tỷ đồng trái phiếu trong 6 tháng năm 2024

Thứ 6, 28/06/2024 | 12:30
HDBL2431001 lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất mà HDBank huy động trong năm với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 9/5/2024. 

Techcombank thành công tăng vốn điều lệ lên hơn 70.000 tỷ đồng

Thứ 6, 28/06/2024 | 10:10
Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank tăng từ 3,5 tỷ cổ phiếu lên 7,05 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 35.225 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh khoản èo uột, khối ngoại xả bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng

Thứ 5, 27/06/2024 | 15:32
Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên 27/6 giảm tới 31% xuống 17.577 tỷ đồng. Trong khi đó khối ngoại bán ròng phiên thứ 16 liên tiếp với giá trị 1.143 tỷ đồng.

HDBank huy động 3.300 tỷ đồng trái phiếu trong 6 tháng năm 2024

Thứ 6, 28/06/2024 | 12:30
HDBL2431001 lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất mà HDBank huy động trong năm với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 9/5/2024. 

Cơ hội đưa trái xoài Cần Thơ vươn ra thế giới

Thứ 5, 27/06/2024 | 06:00
Lô hàng xoài tượng da xanh trồng tại huyện Cờ Đỏ (Tp.Cần Thơ) xuất khẩu chính ngạch sang Australia và Hoa Kỳ đã mở ra cơ hội đưa trái xoài Cần Thơ vươn xa.

IPA chi 700 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn

Thứ 6, 28/06/2024 | 15:06
Cả hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 của IPA được phát hành từ cuối năm 2021 và là trái phiếu “4 không”.

Giá vàng 27/6: Vàng thế giới giảm, vàng miếng SJC vẫn ổn định

Thứ 5, 27/06/2024 | 09:30
Sáng 27/6 giá vàng miếng SJC vẫn được niêm yết ổn định ở mức 76,98 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra trong khi giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc.