Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Nguyễn Thị Tuyết
Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
0
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.

Sau khi giảm 3 phiên liên tiếp và đóng cửa ở mức 15,40 USD/cổ phiếu vào ngày 18/8, cổ phiếu VinFast (VFS) bắt đầu tăng trở lại với giá mở cửa 16,78 USD.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/8, VFS được định giá 17,58 USD/cổ phiếu, tăng hơn 14% so với phiên trước đó.

VinFast bắt đầu giao dịch tại New York, Mỹ bằng cách sáp nhập với Black Spade Acquisition, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) do ông trùm sòng bạc Lawrence Ho thành lập. Thương vụ ban đầu định giá VinFast ở mức 23 tỷ USD.

Hồ sơ doanh nghiệp - Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

VFS chốt phiến ở mức 17,58 USD/cổ phiếu hôm 21/8.

Sau màn ra mắt ngoạn mục ở Phố Wall hôm 15/8, cổ phiếu VFS đã tăng đột biến 255% lên 37,06 USD. Mức tăng vượt xa kỳ vọng đưa định giá thị trường VinFast lên 85 tỷ USD, cao hơn cả những “gã khổng lồ” trong ngành như Ford, GM hay Mercedes-Benz.

Tuy nhiên, ngay sau đó là 3 phiên sụt giảm liên tiếp, lấy đi gần 60% vốn hóa của VinFast. Tài sản của nhà sáng lập Phạm Nhật Vượng, người nắm giữ 99% cổ phần của VinFast, cũng giảm mạnh từ mức kỷ lục 84 tỷ USD xuống còn 21,2 tỷ USD. Từ vị trí thứ 16 toàn cầu, ông tụt xuống vị trí thứ 78 trên bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes.

Sau mức tăng của VFS ngày 21/8, tài sản của ông Vượng hiện ở mức 23,5 tỷ USD, đứng thứ 68 trên thế giới, theo Forbes.

VinFast mất gần 60% vốn hóa sau 4 phiên giao dịch

Thứ 7, 19/08/2023 | 08:14
Từ con số kỷ lục 85 tỷ USD trong ngày đầu tiên ra mắt ở Phố Wall, định giá của VinFast hiện chỉ còn 35 tỷ USD.

Cổ phiếu VinFast giảm gần 34%

Thứ 6, 18/08/2023 | 07:03
Mức sụt giảm của cổ phiếu VinFast khiến giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động liên tục trong những ngày qua.

Forbes: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 33 trên thế giới

Thứ 5, 17/08/2023 | 06:32
Tài sản của nhà sáng lập VinFast từng vọt lên 84 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ 16 toàn cầu và thứ 2 châu Á.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.