Công an Ninh Thuận khởi tố một đối tượng livestream trốn thuế hàng tỷ đồng

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Chủ nhật, 09/03/2025 14:45

Từ tháng 05/2023 đến tháng 9/2024, một chủ tài khoản TikTok đã bán hàng đạt tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng "livestream" kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội về hành vi trốn thuế.

Tại Ninh Thuận, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử diễn ra phổ biến, thông qua mua bán trực tuyến, bán hàng online, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, trốn thuế. 

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một chủ tài khoản TikTok thường hay phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc.

Công an Ninh Thuận khởi tố một đối tượng livestream trốn thuế hàng tỷ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và đại diện VKSND tỉnh Ninh Thuận làm việc với đối tượng. Ảnh: CANT

Theo đó, cơ quan công an đã tiếp nhận nguồn tin, tiến hành xác minh, xác định: Từ tháng 05/2023 đến tháng 9/2024, chủ tài khoản TikTok đã bán hàng đạt tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng, số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng không kê, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền hơn 241 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Trốn thuế theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, sở, ngành có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của các nền tảng như Shopee, Tik Tok, Lazada, Sen đỏ, Tiki và mạng xã hội Facebook, Zalo. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng này, tình trạng trốn thuế trở nên phổ biến và phức tạp hơn. Một số cá nhân đã không kê khai doanh thu, không nộp hồ sơ khai thuế trên các sàn thương mại điện tử, không đăng ký thuế, cố tình che giấu doanh thu thực tế.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.