Đối tượng Lò Việt Chung (32 tuổi, quê Đồng Nai) bị bắt để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Lò Việt Chung tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).
Trước đó, vào 17h ngày 11/3, bà Phạm Thị Mỹ L., (43 tuổi, ngụ phường 1, quận 3, TP.HCM) đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh trình báo, về việc Phạm Lý Phương đã cấu kết với một số đối tượng giả danh lực lượng công an cướp hơn 2 triệu USD của bà tại ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) vào ngày 10/3.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, PC02 nhận định đây là vụ án phức tạp, tài sản thiệt hại rất lớn Công an tỉnh Tây Ninh đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an để hỗ trợ điều tra.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự, PC02 nhanh chóng triển khai lực lượng bố trí cán bộ, trinh sát xác minh, truy tìm theo dấu vết các đối tượng để lại và nắm được thông tin các đối tượng đang lẩn trốn cùng tang vật ở các tỉnh, thành.

Phạm Lý Phương tại cơ quan công an: ảnh Công an
Do quan hệ quen biết làm ăn chung, vào ngày 8/3, bà H. (chưa rõ lai lịch) ngụ ở Campuchia mượn bà Phạm Thị Mỹ L. số tiền hơn 2 triệu USD để kinh doanh.
Vào 11h ngày 10/3, sau khi chuẩn bị được số tiền 2.281.700 USD, bà L. giao cho nhân viên của mình là L.T.Đ. (35 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đem tiền từ Tp.HCM về Tây Ninh giao cho bà L.T.H.O. (68 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) theo yêu cầu của bà H. để đưa tiền sang Campuchia.
Trong quá trình L.T.Đ. giao tiền cho bà O. thì đối tượng Phạm Lý Phương (là con của bà L.T.H.O.) biết được việc mẹ mình đưa tiền sang Campuchia cho bà H., nên đã móc nối với Đào Xuân Lộc để cướp số tiền này.
Ngày 10/3, theo chỉ điểm của Phương, các đối tượng Lộc, Anh và Duy đi xe ô tô đến nhà Phương. Khi gặp bà O. nhóm này xưng là cảnh sát, đang điều tra về số ngoại tệ cất giữ tại nhà, yêu cầu bà về trụ sở giải trình về nguồn gốc số tiền.

3 đối tượng trực tiếp cướp tiền, khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).
Khi bà O. đang đi thu xếp thì nhóm Lộc, Anh, Duy đã cướp toàn bộ số tiền hơn 2,28 triệu USD, đưa lên xe tẩu thoát. Khi biết mất tiền, bà L. từ Tp.HCM lên tận nhà bà O. để tìm hiểu. Bà L., bà O. đã truy hỏi thì Phương thú nhận sự việc.
Tiếp đó, Lộc, Duy, Anh thông qua các mối quan hệ quen biết cá nhân di chuyển đến các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình rồi ra Hà Nội lẩn trốn và gặp Lê Nguyên Bình, giao cho Bình nhận giữ USD để chuyển sang tiền USDT (tiền kỹ thuật số).
Đến ngày 15/3, công an đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội) và thu giữ 1.959.800 USD.

Lê Nguyên Bình bị bắt giữ cùng gần 1,96 triệu USD. (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố Phương về tội Cướp tài sản và khởi tố Lê Nguyên Bình về tội Che giấu tội phạm. Riêng Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy bị khởi tố về tội Cướp tài sản, nhưng do bỏ trốn nên Công an tỉnh Tây Ninh đã phát lệnh truy nã toàn quốc.
Đến 16h ngày 23/3, ban chuyên án phát hiện đối tượng Lò Việt Chung đưa Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đi tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai để tìm đường bỏ trốn ra nước ngoài.
Đến 12h trưa 24/3, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, bất ngờ đột kích, bắt giữ Lộc, Anh, Duy tại khu thôn Nông Trường (xã Ya Grai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Công an thu giữ của các đối tượng 74,5 triệu đồng, 3 ĐTDĐ và 3 xe ô tô mà nhóm đối tượng sử dụng làm phương tiện trốn chạy.

Công an thu giữ gần như toàn bộ số tiền bị cướp. (Ảnh: Công an cung cấp).
Tính đến nay, công an đã bắt giữ 6 đối tượng. Trong đó, Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định) bị điều tra về tội Cướp tài sản.
Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM) và Lò Việt Chung bị bắt giữ mới đây, bị điều tra về tội Che giấu tội phạm.
Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ về nguồn gốc số ngoại tệ và vai trò của các đối tượng.