Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật đa dạng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức kỷ luật, giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động chấp hành pháp luật tốt hơn.
Linh hoạt các hình thức tuyên truyền
Để nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã quan tâm chú ý đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Theo đó, nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới, hướng đến đối tượng đặc thù, có trọng tâm, trọng điểm.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH đầu tư KaiRui Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú).
Thay vì chỉ tuyên truyền trong hội trường, cán bộ đã đến tận phân xưởng, nhà máy để phổ biến pháp luật cho công nhân. Nội dung được đổi mới sinh động, dễ hiểu, giúp NLĐ nắm vững kiến thức pháp luật.
Tiêu biểu như tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam, hơn 3.700 công nhân thường xuyên được tuyên truyền qua hệ thống loa về quy định pháp luật, phòng chống tội phạm.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tuyên truyền cho cán bộ công ty TNHH Long Fa Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Hưng (Tx.Chơn Thành).
Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam cho biết, việc tuyên truyền pháp luật, vận động người lao động chấp hành nội quy, pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật giao thông là rất cần thiết.
Công đoàn cũng chú trọng bảo vệ quyền lợi NLĐ và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền bình đẳng giới, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc trẻ nhỏ, văn hóa ứng xử gia đình, phòng chống thuốc lá...
Góp phần bảo vệ người lao động
Hiện nay, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội như Zalo, Facebook... Công đoàn các KCN Đồng Xoài – Đồng Phú cũng đẩy mạnh tuyên truyền qua các nền tảng trực tuyến, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa.
Anh Lê Mộng Hoàng, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Freewell, cho biết việc là tuyên truyền viên cấp tỉnh giúp anh tự tin tổ chức nhiều chương trình tư vấn pháp luật tại chỗ cho người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Đại tuyên truyền và trao đổi với công nhân lao động tại Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, KCN Đồng Xoài 3.
Đại diện cho hơn 200 công nhân Công ty TNHH Sản xuất giày dép Grand Gain (KCN Đồng Xoài II), chị Lương Thị Hương Giang chia sẻ niềm vui khi được Công đoàn đến tận nhà xưởng tuyên truyền, tư vấn pháp luật, giúp công nhân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp. Vì ở trọ, thường xuyên tăng ca nên chị ít có điều kiện tiếp cận thông tin như vậy.
Sau buổi tuyên truyền về các vấn đề như trộm cắp, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, anh Trần Thanh Nghĩa (Công ty LD Medevice 3S, TX.Chơn Thành) đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến lại thông tin qua nhóm Zalo tổ, đồng thời vận động công nhân thực hiện tốt các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ.

Trung tá Trần Thị Lệ Xuân, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công nhân được phổ biến các điểm mới trong Luật TTATGT đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/1/2025. Nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm bị tăng mức phạt như: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc, lạng lách, đánh võng... CSGT cũng đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết, để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật đến đoàn viên, người lao động, hằng năm LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai phù hợp với thực tiễn, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động như Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật Giao thông đường bộ... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và gia đình.
Thông qua các hội nghị tuyên truyền, người lao động nâng cao ý thức phòng tránh tội phạm, tín dụng đen, đảm bảo an toàn lao động, sử dụng mạng an toàn; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa.
Nguyễn Khánh